U23 Việt Nam khép lại Vòng loại U23 châu Á với thành tích bất bại

Ở trận đấu cuối cùng tại Bảng C - Vòng loại U23 châu Á 2024, Đội tuyển U23 Việt Nam đã để đối thủ U23 Singapore cầm hòa với tỷ số 2-2, tuy nhiên vẫn bảo đảm được thành tích bất bại tại vòng bảng.
Tiền vệ Nguyễn Đình Bắc (số 15) ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Singapore. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tiền vệ Nguyễn Đình Bắc (số 15) ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Singapore. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 12/9, Đội tuyển U23 Việt Nam có trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ Vòng loại Giải U23 châu Á 2024 gặp đối thủ là Đội tuyển U23 Singapore trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Cả hai đội tuyển trẻ đều đã hết mục tiêu trước khi bước vào trận đấu này, bởi trong khi U23 Việt Nam đã sớm giành vé đến Vòng Chung kết Giải U23 châu Á 2024 với tư cách đội dẫn đầu Bảng C (cùng 6 điểm như U23 Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu), thì U23 Singapore đã phải nói lời chia tay với giải đấu.

Chính bởi tính chất "thủ tục" mà ở trận đấu với U23 Singapore, Huấn luyện viên Philippe Troussier đã có những điều chỉnh mang tính thử nghiệm để trao cơ hội cho những cầu thủ chưa ra sân tại Vòng loại U23 châu Á 2024 như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Nguyễn Đức Anh và tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam.

[HLV Troussier nói gì về chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam?]

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đội tuyển U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình sang phía phần sân đội bạn. Phút thứ 9, tiền vệ Nguyễn Đình Bắc tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi tung ra cú sút xa từ bên phía hành lang cánh trái, lực bóng căng nhưng đi đúng vào vị trí mà thủ môn của U23 Singapore đã chọn sẵn.

Đến phút thứ 13, Đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi thủ môn của U23 Singapore khống chế bóng lỗi và buộc phải ngăn cản trái luật đối với Bùi Vĩ Hào trong khu vực vòng cấm địa. Trên chấm đá phạt đền, Nguyễn Đình Bắc thực hiện cú sút về phía góc trái khung thành, không cho thủ môn đội bạn cơ hội cản phá.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, Đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và đẩy U23 Singapore vào thế phòng thủ. Phút thứ 40, Khuất Văn Khang có tình huống bấm bóng tinh tế để Hoàng Văn Toản thoát xuống bên phía cánh trái. Tiền vệ mang áo số 22 sau đó đã có tình huống căng ngang thuận lợi, đáng tiếc là tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã không thể chạm bóng.

Bước sang hiệp hai, Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là đội nắm thế chủ động. Phút thứ 48, tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam có tình huống bấm bóng để Khuất Văn Khang thoát xuống đối mặt với thủ môn bên phía U23 Singapore. Đáng tiếc là tiền vệ mang áo số 14 đã đỡ bước một không tốt và để bóng đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 50, đến lượt Lê Quốc Nhật Nam tự mình "bắn phá" khung thành của U23 Singapore với 2 tình huống dứt điểm liên tiếp, tuy nhiên thủ thành bên phía Singapore đã thi đấu tập trung để cản phá thành công.

Trong một thế trận áp đảo, Đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút thứ 58, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của U23 Singapore, tiền vệ Nguyễn Hữu Nam bị đối thủ gây áp lực và vô tình đá phản lưới nhà, đưa trận đấu về thế cân bằng với tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà U23 Việt Nam phải nhận tại Vòng loại Giải U23 châu Á 2024.

Nhận bàn thua bất ngờ, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 77. Tiền vệ Nguyễn Hữu Nam "lập công chuộc tội" với tình huống dứt điểm cận thành sau pha đá phạt góc bên phía cánh trái.

Tưởng chừng như U23 Việt Nam sẽ khép lại hành trình vòng bảng hoàn hảo với ba trận toàn thắng thì đến phút thứ 85, tiền vệ mang áo số 10 bên phía Singapore là Farhan Zulkifli có pha chọc khe thuận lợi để cầu thủ mang áo số 4 - Chua Vasileios dứt điểm chuẩn xác, quân bình tỷ số 2-2 cho U23 Singapore.

U23 Việt Nam khép lại Vòng loại U23 châu Á với thành tích bất bại ảnh 1Hòa 2-2 trước U23 Singapore ở lượt trận cuối cùng, Đội tuyển U23 Việt Nam khép lại Vòng loại U23 châu Á 2024 với thành tích bất bại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để U23 Singapore gỡ hòa ở những phút cuối cùng, thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier khép lại hành trình Vòng bảng Giải U23 châu Á 2024 với thành tích bất bại (thắng 2, hòa 1).

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2023, lực lượng nòng cốt của U23 Việt Nam sẽ hội quân với Đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc tham dự ASIAD 19 vào ngày 16/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục