Ukraine: Căng thẳng cuộc bầu cử thị trưởng Kiev

Quốc hội Ukraine bác đề xuất của phe đối lập về việc tổ chức bầu cử thị trưởng thành phố Kiev và đại biểu Hội đồng thành phố vào 2/6.
Ngày 2/4, Quốc hội Ukraine đã bác đề xuất của phe đối lập nước này về việc tổ chức cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Kiev và đại biểu Hội đồng thành phố vào ngày 2/6 tới.

Đề xuất này chỉ nhận được sự ủng hộ của 209 nghị sỹ, trong khi để được thông qua cần phải có số phiếu ủng hộ tối thiểu là 226 phiếu.

Trước đó, ngày 21/3, trong lần xem xét đầu tiên, Quốc hội Ukraine đã sơ bộ thông qua nghị quyết ấn định ngày bầu cử thị trưởng thành phố Kiev và đại biểu Hội đồng thành phố vào 2/6 tới.

Nghị quyết này do thủ lĩnh đảng UDAR đối lập trong Quốc hội Ukraine đề xuất. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề xây dựng nhà nước và tự trị địa phương của Quốc hội, ông David Zhvania cho rằng không thể tiến hành các cuộc bầu cử đúng vào thời điểm nói trên và yêu cầu lùi thời điểm tổ chức.

Trong khi đó, phe đối lập yêu cầu phải tiến hành bầu cử thị trưởng thành phố Kiev và đại biểu Hội đồng thành phố đúng vào ngày 2/6.

Nhằm gây sức ép về vấn đề này, ngày 2/4, lãnh đạo phe đối lập Ukraine, trong đó có ngôi sao quyền Anh Vitaly Klitschko, Chủ tịch đảng UDAR, đã dẫn đầu hơn 5.000 người đổ ra các đường phố ở thủ đô Kiev tổ chức biểu tình rầm rộ.

Phe đối lập cho rằng nhà chức trách định tiến hành cuộc bầu cử thị trưởng Kiev vào năm 2015 để có thời gian khôi phục lại uy tín của đảng Các khu vực (PR) cầm quyền. Tuy nhiên, PR cho rằng quyết định cuối cùng chỉ có thể được thông qua sau khi Tòa án Hiến pháp Ukraine đưa ra phán quyết về thời hạn tổ chức bầu cử.

Người đứng đầu phái nghị sỹ của PR trong Quốc hội Aleksandr Yeremov đã chỉ trích phe đối lập làm việc "không trên tinh thần xây dựng," đồng thời kêu gọi giải tán quốc hội và tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn theo cơ chế bầu cử đa số, chứ không phải theo danh sách các chính đảng, nhằm bảo đảm bầu ra được những đại biểu có đầy đủ tư cách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục