Ukraine tính nhờ tòa án phân xử giá khí đốt với Nga

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov tuyên bố nước này có thể đưa vấn đề đàm phán giá khí đốt với Nga ra một tòa án quốc tế để phân xử.
Theo Reuters, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 29/12 tuyên bố nước này có thể đưaNga ra một tòa án quốc tế để phân xử nếu hai bên không thể đàm phánđược một hợp đồng cung cấp khí đốt mới với giá bán thấp hơn.

ÔngAzarov viết trên trang Facebook cá nhân: "Ukraine sẵn sàng đưa tranhchấp này ra tòa án quốc tế để phân xử. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cố gắnggiải quyết vấn đề này trước tiên."

Ukraine cho rằng trong bản hợpđồng hiện hành, Nga bán khí đốt với giá "cắt cổ" và không hợp lý. Kievđang phải trả khoảng 400 USD/1.000m3 khí đốt vào thời điểm hiện tại vàkhẳng định mức giá hợp lý sẽ chỉ trong khoảng 250 USD.

Những tranhcãi về khí đốt giữa Kiev và Mátxcơva đã làm gián đoạn trong thời gianngắn nguồn cung khí đốt từ công ty năng lượng Gazprom của Nga cho châuÂu thông qua các đường ống của Ukraine. Ukraine phụ thuộc nhiều vàonguồn khí đốt nhập khẩu của Nga và trong hơn một năm qua đang nỗ lực đàmphán về một mức giá thấp hơn nhưng đến nay không mang lại kết quả rõrệt nào.

Hai bên dự định khởi động vòng đàm phán mới vào ngày 15/1 tớivà cam kết tránh làm gián đoạn nguồn cung khí đốt cho châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 1/1 đến 15/1, Việt Nam xuất khẩu trên 268.700 tấn, trị giá gần 165,7 triệu USD. (Nguồn: TTXVN)

Thị trường nông sản: Xuất khẩu gạo tăng trên 23%

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ ngày 1/1 đến 15/1, Việt Nam xuất khẩu trên 268.700 tấn, trị giá gần 165,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng tăng 38,7% và về trị giá tăng 23,28%.