UNESCO phát động "Tuần tri thức di động" toàn cầu

Ngày 12/12, ở Paris, UNESCO phát động "Tuần tri thức di động" nhằm khuyến khích thế giới khai thác điện thoại di động trong giáo dục.
Ngày 12/12, tại thủ đô Paris, Pháp, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã phát động "Tuần tri thức di động" toàn cầu nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân trên thế giới khai thác và thúc đẩy tiềm năng to lớn của điện thoại di động trong giáo dục.

UNESCO nhấn mạnh "Tuần tri thức di động," tập hợp đại diện các hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức giáo dục quốc gia, khu vực và quốc tế, sẽ góp phần thúc đẩy các định hướng chính sách của UNESCO nhằm hỗ trợ các nước khai thác những lợi ích của công nghệ thông tin di động, hiện là công nghệ phổ biến nhất thế giới, cho giáo dục.

Theo số liệu của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm ngoái đã có tới 5,3 tỷ người trong tổng dân số thế giới 7 tỷ người sử dụng điện thoại di động.

Trong "Tuần tri thức di động" sẽ diễn ra Hội nghị các chuyên gia quốc tế về tri thức di động và Hội thảo của UNESCO về tri thức di động, các hoạt động này nhằm cung cấp những tri thức và giải pháp công nghệ sử dụng điện thoại di động hiệu quả nhất hỗ trợ các giáo viên trong giảng dạy cũng như phát triển chuyên môn của họ. Đây cũng là cơ hội để các hãng chế tạo điện thoại di động và các chuyên gia giáo dục quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và thiết lập các mạng quốc tế về tri thức di động phục vụ giáo dục.

Các hãng chế tạo điện thoại di động và máy tính cũng như phần mềm cùng các tổ chức giáo dục quốc tế đã giới thiệu những phát triển mới nhất trong công nghệ di động và các dự án tri thức di động trong không gian mở của UNESCO.

Việc hơn 90% dân số thế giới hiện tiếp cận các mạng di động đã thúc đẩy nhiệt tình nghiên cứu và tìm kiếm những giải pháp tận dụng tiềm năng của điện thoại di động nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, nâng cao chất lượng và sự bình đẳng trong giáo dục. Nhiều dự án thúc đẩy tri thức di động đã thành công ở Mozambique, Pakistan, Nam Phi, Niger, Kenia và Mông Cổ giúp cung cấp giáo dục từ xa cho giáo viên, đồng thời góp phần xóa nạn mù chữ….

Tuy nhiên, UNESCO nhấn mạnh, cho đến nay, thế giới vẫn chưa có nhiều chính sách quốc gia trực tiếp liên quan đến tri thức di động. "Tuần tri thức di động" được UNESCO tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các chính sách khả thi ở các nước trong lĩnh vực giáo dục mới này.

UNESCO sẽ công bố các nguyên tắc chỉ đạo chính sách tri thức di động vào cuối năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục