USAID hỗ trợ Việt Nam lên kế hoạch ứng phó đại dịch

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã cung cấp khoảng 48 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch.
Ngày 31/10, tại Hà Nội, Dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch (APII) của Cơquan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo chiasẻ kinh nghiệm về kế hoạch chuẩn bị và ứng phó đại dịch.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các tỉnh và thành phố lớn trên cảnước đều đã xây dựng Bản kế hoạch sẵn sàng ứng phó đại dịch (PPP) của tỉnh mình.Tuy nhiên, những kế hoạch này chủ yếu tập trung vào lập kế hoạch phòng chống đạidịch cho hệ thống y tế, trong khi có rất ít PPP đi theo hướng tiếp cận toàn xãhội, có sự tham gia của các tổ chức xã hội, khối kinh doanh và cộng đồng địaphương, nhằm tránh giảm nhẹ tác động của đại dịch.

Hơn nữa, hầu hết các kế hoạch PPP của các tỉnh đều không có phương án duy trìcung cấp các dịch vụ thiết yếu như lương thực, điện và nước trong và sau đạidịch. Đáng chú ý, những kế hoạch này không có phương án duy trì hoạt động liêntục một khi có đại dịch xảy ra.

Dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của USAID (USAID/APII) đã xây dựng đượcbộ tài liệu tập huấn cho lãnh đạo địa phương với sự đóng góp của các ban ngànhđịa phương, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hơn 30 cán bộ lãnh đạo các ban, ngànhcủa tỉnh Kiên Giang đã được tập huấn về cách tiếp cận toàn xã hội trong xây dựngPPP.

Sau đợt tập huấn này, với sự hỗ trợ của Dự án USAID/APII thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Kiên Giang đã trở thành tỉnh đầu tiên xây dựng thành công PPP theocách tiếp cận toàn xã hội, trong đó có tính đến kế hoạch duy trì hoạt động liêntục. Bản kế hoạch này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng 5/2012.

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12/2011 đến tháng 3/2012, Dự án USAID/APII đãhỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn cho 250 cán bộ xã ở Hà Nam, Hưng Yên,Quảng Trị, Kiên Giang và Cần Thơ về cách tiếp cận toàn xã hội để soạn thảo kếhoạch PPP cho cộng đồng của mình.

USAID bắt đầu hỗ trợ các nỗ lực phòng chống cúm gia cầm và đại dịch ở Việt Namtừ năm 2005 và cho tới nay đã cung cấp khoảng 48 triệu USD cho các hoạt độnggiúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật./.

Thùy Dương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục