Vấn đề khủng bố bao trùm Hội nghị thượng đỉnh AU lần 23

Chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa an ninh là vấn đề quan tâm hàng đầu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 của Liên minh châu Phi.
Vấn đề khủng bố bao trùm Hội nghị thượng đỉnh AU lần 23 ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 của Liên minh châu Phi (AU), được tổ chức ở thủ đô Malabo của Guinea Xích đạo, các nhà lãnh đạo các quốc gia trong châu lục đã khẳng định lại cam kết hướng tới một kỷ nguyên mới hòa bình, ổn định và cùng thịnh vượng.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6 với chủ đề "Nông nghiệp và an ninh lương thực." Trong diễn văn khai mạc Hội nghị, Tổng thống Guinea Xích đạo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo nhấn mạnh các nhà lãnh đạo châu Phi quyết tâm dẫn đầu cuộc chiến chống nghèo đói, bệnh tật, mù chữ và biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Ủy ban AU, bà Nkosazana Dlamini-Zuma, nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình và an ninh để thực hiện các chương trình phát triển và nông nghiệp. Bà cho biết hội nghị lần này sẽ đưa ra một kế hoạch chi tiết toàn diện cho sự phát triển của châu Phi trong 50 năm tới để Hội nghị thượng đỉnh AU tiếp theo thông qua.

Tuy nhiên, chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa an ninh là vấn đề quan tâm hàng đầu tại Hội nghị lần này, trong bối cảnh sự gia tăng hoạt động của các nhóm khủng bố cực đoan đang gieo rắc kinh hoàng trên khắp châu lục.

Từ Sahel tới Nigeria, khu vực Trung và Đông Phi, các vụ tấn công, bắt cóc và tàn sát dã man do các nhóm Hồi giáo cực đoan và khủng bố thực hiện diễn ra gần như hàng ngày và có chiều hướng gia tăng trên khắp các khu vực biên giới.

Một ngày trước khi khai mạc Hội nghị đã xảy ra vụ đánh bom ngay tại trung tâm mua sắm đông đúc ở thủ đô Abuja của Nigeria, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Trong vòng hơn hai tháng qua, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã thực hiện hai vụ tấn công tại Abuja làm tổng cộng gần 100 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh trên, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon tham dự Hội nghị đã kêu gọi nhanh chóng thiết lập một cơ cấu an ninh và sẵn sàng hành động vì hòa bình ở khu vực. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi thể hiện sự kiên quyết và không khoan nhượng đối với các nhóm khủng bố cực đoan đang gây ra làn sóng bạo lực trên khắp lục địa Đen.

Trong diễn văn đánh dấu sự trở lại của Ai Cập trong đời sống chính trị châu Phi, tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sissi nhấn mạnh châu Phi đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia, và mối đe dọa chung này đòi hỏi các nước trong khu vực phải đẩy mạnh hợp tác hơn nữa.

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo châu lục kiên quyết đối phó với nạn khủng bố để bảo vệ phẩm giá của người châu Phi cũng như các nền kinh tế ở châu lục.

Ông ca ngợi các anh hùng của cuộc đấu tranh giải phóng châu Phi, từ cựu Tổng thống Ai Cập Nasser đến lãnh tụ Nam Phi Nelson Mandela, và cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thành lập một nhà nước Palestine.

Ai Cập đã bị đình chỉ tư cách thành viên của AU sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục