Vận động tài trợ cho Việt kiều nghèo ở nước ngoài

Chương trình ca nhạc từ thiện “Nối tình Quê hương” đã diễn ra tại TP. HCM nhằm vận động tài trợ ủng hộ người Việt nghèo ở nước ngoài.
Ngày 1/12, Chương trình ca nhạc từ thiện “Nối tình Quê hương” lần thứ 3 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình do Hội đồng Bảo trợ, Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (FOVC) phối hợp với công ty truyền thông Quốc tế (IMC) và các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức.

Chương trình nhằm tiếp tục vận động các nguồn tài trợ, ủng hộ Việt kiều nghèo ở nước ngoài, đặc biệt là ở hai nước Lào và Campuchia. Đây cũng là dịp để tôn vinh và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiều bào cho những tấm lòng hảo tâm, nhân ái đã góp phần hỗ trợ Việt kiều nghèo ổn định cuộc sống và gắn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước trong thời gian qua.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng thời là Chủ tịch FOVC, cho biết người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể thiếu của Việt Nam nên việc chăm lo đời sống, giữ gìn bản sắc dân tộc thông qua các chương trình giúp kiều bào nghèo vượt khó, giao lưu văn hóa, xây trường học và dạy chữ là vô cùng cần thiết.

Chương trình “Nối tình Quê hương” là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào cuộc vận động vì Việt kiều nghèo. Việc tổ chức thành công của chương trình trong năm 2009 và 2010 đã nhận được hơn 30 tỷ đồng và hỗ trợ tích cực cho Việt kiều nghèo ở Lào và Campuchia.

Tính đến năm 2011, FOVC đã hỗ trợ hơn 120 dự án với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho Việt kiều nghèo ở nước ngoài, đồng thời trở thành địa chỉ quen thuộc với Việt kiều và có sức lan tỏa khắp các nước trên thế giới./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục