Vay 14 triệu USD đầu tư dự án đường ở Điện Biên

Việt Nam sẽ vay 14 triệu USD từ Quỹ phát triển kinh tế Arập của Kuwait, để đầu tư cho dự án đường Chà Tở-Mường Tùng của Điện Biên.
Ngày 12/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait đã ký hiệp định vay vốn Quỹ phát triển kinh tế Arập của Kuwait.

Khoản vay trị giá 14 triệu USD được đầu tư cho dự án đường giao thông Chà Tở-Mường Tùng của tỉnh Điện Biên.

Tính đến thời điểm hiện nay, thông qua Quỹ Kuwait, Nhà nước Kuwait đã cho Việt Nam vay vốn 8 dự án với tổng trị cho vay là 34 triệu Đina Kuwait, tương đương 124 triệu USD.

Vốn vay Quỹ Kuwait được tập trung cho các dự án cơ sở hạ tầng nông thôn như các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo.

Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả như thủy lợi Dầu Tiếng, thủy lợi Vân Đình, đường giao thông Đắc Tả-Ngọc Linh.../.

Thùy Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục