Venezuela tố cáo âm mưu gây bất ổn thông qua vấn đề người di cư

Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Diosdado Cabello đã tố cáo phe đối lập tìm cách dựng lên một cái gọi là “cuộc khủng hoảng nhân đạo” tại Venezuela nhằm gây bất ổn tình hình trong nước.
Venezuela tố cáo âm mưu gây bất ổn thông qua vấn đề người di cư ảnh 1Người di cư Venezuela tại thị trấn Pacaraima, bang Roraima, Brazil ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Diosdado Cabello đã tố cáo phe đối lập, thông qua các phương tiện truyền thông lớn trong nước và quốc tế, tìm cách dựng lên một cái gọi là “cuộc khủng hoảng nhân đạo” tại Venezuela nhằm gây bất ổn tình hình trong nước.

Phát biểu trong một phiên họp bất thường của ANC, ông Cabello cũng phản đối việc các chính phủ Colombia và Peru đã tận dụng cơ hội để thao túng vấn đề người di cư Venezuela, dựng lên hình ảnh người dân Venezuela phải sống trong những trại tạm ở khu vực biên giới và đi bộ thành từng đoàn trên đường để cho các phương tiện truyền thông khai thác.

Chủ tịch ANC cũng nhắc lại những vụ tấn công và bài xích được chính các công dân Venezuela tố cáo, đồng thời kêu gọi đồng bào quay trở về nước.

Theo ông Cabello, sau khi “Kế hoạch trở lại tổ quốc” được triển khai, đã có 89 người từ Peru và 185 người từ Brazil đã quyết định hồi hương.

[Nhận định từ biện pháp "chữa lành bệnh của nền kinh tế" Venezuela]

Ngày 4/9, sau 2 ngày nhóm họp tại Quito (Ecuador), 11 nước Mỹ Latinh đã thống nhất kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế tăng cường nguồn viện trợ để đóng góp vào việc chăm sóc một cách phù hợp cho hàng trăm nghìn người Venezuela đã rời khỏi đất nước tới các quốc gia láng giềng trong khu vực để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại nước Nam Mỹ này.

Trong tuyên bố Quito được đại diện của Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru và Uruguay ký thông qua, các nước cam kết sẽ tiếp tục làm việc một cách độc lập, kịp thời và phối hợp tùy theo điều kiện của mỗi nước để hỗ trợ một cách tối đa cho những người di cư Venezuela.

Văn kiện 18 điểm này cũng đánh giá cao nỗ lực của chính phủ các nước trong việc đón nhận những người di cư Venezuela, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người tàn tật.

Các nước cũng kêu gọi chính phủ Venezuela cần ưu tiên cấp chứng minh thư, hoặc các loại giấy tờ tùy thân cần thiết khác để những người có nhu cầu có thể tự do đi lại.

Tuyên bố Quito cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến nghiêm trọng tại Venezuela có thể dẫn tới một làn sóng di cư ồ ạt, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này chấp nhận mở cửa cho một cơ chế hỗ trợ nhân đạo để cải thiện tình hình của những người di cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục