[Video] Những đứa trẻ đáng thương phải bỏ học đi bới rác ở Iraq

Các em nhỏ ở Mosul phải bới hàng tấn rác để nhặt những mảnh nhựa và kim loại bán cho các nhà máy tái chế. Mỗi ngày, chúng kiếm được ít nhất 8 USD.
[Video] Những đứa trẻ đáng thương phải bỏ học đi bới rác ở Iraq ảnh 1Những đứa trẻ nhặt rác ở Mosul. (Nguồn: The New York Times)

Các em nhỏ ở Mosul, Iraq phải chịu nhiều thiệt thòi vì chiến tranh, xung đột.

Các em phải bới hàng tấn rác để nhặt những mảnh nhựa và kim loại bán cho các nhà máy tái chế. Mỗi ngày, chúng kiếm được ít nhất 8 USD.

Theo báo cáo, đã có 400 trẻ em làm việc tại bãi rác. Không có quần áo bảo hộ và chỉ dùng công cụ thô sơ để làm việc.

Theo luật giáo dục của Iraq, trẻ em bắt buộc học trong 6 năm, thường là đến tuổi 12.

Đến 12 tuổi, những đứa trẻ thường bị buộc phải lao động kiếm sống. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng tới 2 hoặc 3 giờ chiều chúng đều có mặt ở bãi rác.

Mosul, thành phố đông dân thứ hai của Iraq đã phải vật lộn để phục hồi kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị đẩy lùi vào tháng 7/2017.

(VNews)