[Video] Tìm hiểu về mức độ nguy hiểm của biến thể phụ AY.4.2

Biến thể phụ AY.4.2 được cho là có khả năng lây nhiễm mạnh hơn cả Delta (biến thể chiếm ưu thế trên toàn cầu hiện nay) và làm giảm đáng kể hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19.

Dù AY.4.2 đang được theo dõi nhưng nó vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào hạng "biến thể được điều tra" hoặc "biến thể gây lo ngại."

Điều này có nghĩa là nó vẫn chưa được xác định có sở hữu gene đột biến gây ảnh hưởng đến đặc điểm của virus - như làm tăng khả năng lây nhiễm, tăng mạnh triệu chứng bệnh, hoặc né tránh được khả năng miễn dịch từ vaccine hay không./.

(Vietnam+)