"Việc giết hươu cao cổ phù hợp với văn hóa Đan Mạch"

Vườn thú Copenhagen cho rằng quyết định giết hươu cao cổ Marius rồi cho sư tử ăn là phù hợp với văn hóa Đan Mạch, và những người chỉ trích là đạo đức giả.
"Việc giết hươu cao cổ phù hợp với văn hóa Đan Mạch" ảnh 1Một phần thịt hươu bị đem cho sư tử ăn (Nguồn: AP)

Hiệp hội vườn thú châu Âu ngày 11/2 đã lên tiếng tiếp tục bảo vệ quyết định giết con hươu cao cổ của vườn thú Copenhagen ở Đan Mạch, cho rằng những lời chỉ trích đã không xét đến một điểm quan trọng.

"Hoạt động bảo tồn không phải lúc nào cũng đơn giản, không phải lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng" - Lesley Dickie, giám đốc điều hành Hiệp hội vườn thú và công viên thủy sinh châu Âu (EAZA) cho biết. EAZA là tổ chức châu Âu giám sát 345 vườn thú tại châu lục.

"Tôi sợ rằng khi chúng tôi chỉ có không gian hạn chế trong vườn thú, và sự hạn chế này nảy sinh từ các vấn đề hình thành từ sự hoang dã, cũng như do việc ngày càng có nhiều con thú cần sự giúp đỡ, thì đôi khi chúng tôi vẫn phải đưa ra các quyết định khó khăn như thế," bà Dickie cho hay, ám chỉ đến việc đưa ra “cái chết nhân đạo” đối với thú vật.

Vườn thú Copenhagen cho biết đã làm điều trên đối với con hươu có tên Marius để tránh tình trạng đàn hươu sinh sản cận huyết, làm suy yếu bộ gene ‘chuẩn’ của loài này. 

Một bác sĩ thú y đã cầm súng trường bắn vào đầu Marius khi nó cúi xuống ăn bánh mỳ lúa mạch đen, món ăn khoái khẩu của nó. Sau một cuộc giải phẫu con hươu trước mặt đám đông gồm nhiều đứa trẻ, xác của nó đã bị rã thành nhiều phần để cho sư tử, hổ và báo ăn.

Trong khi một số quan chức vườn thú Mỹ nói rằng các hoạt động như thế không giống với tiêu chuẩn trong các vườn thú của họ, Dickie cho rằng đã có hiểu lầm diễn ra và sự việc là "bình thường trong văn hóa Đan Mạch". "Người ta hẳn đã không nhìn thấy bức tranh lớn hơn và về phía mình, những người quản lý vườn thú chúng tôi đã không làm tốt công tác giải thích vì sao trong vài trường hợp, chúng tôi phải đưa ra quyết định như vậy" - bà nói.
"Việc giết hươu cao cổ phù hợp với văn hóa Đan Mạch" ảnh 2Nhân viên xẻ thịt con hươu trước mặt trẻ em (Nguồn: AP)
Các nhân viên ở vườn thú đã bị dọa giết, khi cuộc tranh cãi tăng nhiệt trên mạng, liên quan tới vụ giết con hươu. Tranh cãi nóng lên khi hàng ngàn người yêu thú ký đơn kiến nghị trên mạng, phản đối vụ giết Marius. Phát ngôn viên Vườn thú Copenhagen Tobias Stenbæk Bro nói với CNN hôm thứ Hai rằng vài nhân viên vườn thú đã bị đe dọa. Ông cho biết  Bengt Holst, giám đốc nghiên cứu và bảo tồn tại vườn thú đã "nhận nhiều đe dọa qua điện thoại và thư điện tử". "Những con hươu cao cổ của chúng tôi là một phần trong chương trình phối giống quốc tế với mục đích đảm bảo duy trì một lượng hươu cao cổ khỏe mạnh" - Holst nói với CNN - "Việc này chỉ có thể được thực hiện thông qua so sánh thành phần gene của nhiều con hươu, trong không gian sẵn có. Khi những con hươu sinh sản như hiện nay, anh sẽ khó tránh khỏi việc lâm vào tình trạng thừa số lượng, không lúc này thì lúc khác". Liên quan tới việc giải phẫu xác hươu trước mặt trẻ, Holst cho biết các nhân viên vườn thú coi đây là cơ hội để giáo dục công chúng bởi các vườn thú có trách nhiệm "không biến thiên nhiên thành công viên giải trí Disney World". Thay vì thế, các vườn thú sẽ cho những người quan tâm thấy "thực tế". Ông chỉ ra rằng phần lớn những đứa trẻ tham dự buổi giải phẫu đã chủ động dẫn theo cha mẹ của chúng, chứ không phải điều ngược lại. "Không phải vô tình mà người ta tới đây" - ông nói. Việc cho trẻ xem giải phẫu hươu cao cổ có liên quan tới vấn đề văn hóa như Dickie đã nói. Bà cho biết tại Vườn thú Copenhagen, tất cả các con vật bị giết nhân đạo đều sẽ qua giải phẫu, với một số bộ phận của chúng được phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, trong khi phần còn lại dùng làm thức ăn cho các động vật ăn thịt khác trong vườn thú.
"Việc giết hươu cao cổ phù hợp với văn hóa Đan Mạch" ảnh 3Chú hươu Marius trước khi bị giết (Nguồn: AP)

"Người ta tin tưởng mạnh mẽ rằng công chúng cần phải biết hoạt động giải phẫu xác thú được tiến hành ra sao và công việc của một bác sĩ thú y trong vườn thú là thế nào" - bà nói.

Tuy nhiên những lời giải thích vẫn không chống lại được các chỉ trích. Nhiều người còn thể hiện sự phẫn nộ trên trang Facebook của vườn thú. 

"Tôi thấy việc sát hại một con hươu cao cổ non là Hoàn toàn Man rợ. Và làm điều đó trước trẻ em đã giảm bớt sự nhạy cảm của chúng trước hoạt động giết chóc tàn bạo động vật. THẬT ĐÁNG HỔ THẸN" - người dùng Hope Welch viết.

Song không phải ai cũng chỉ trích vườn thú. Có những người đã chỉ ra rằng cộng đồng mạng đang có hành vi quá lố khi không hiểu hết sự kiện. 

"Mức độ đạo đức giả thô bỉ mà đại đa số các bình luận đã được đưa ra là hoàn toàn ghê tởm. Đáng hổ thẹn thay, các anh hùng bàn phím, đáng hổ thẹn thay" - Matthew Ogden viết.

Được biết hơn 27.000 người đã ký vào kiến nghị "Cứu Marius" để khiến vườn thú thay đổi quyết định vào phút chót. Khi kiến nghị này thất bại, một kiến nghị khác mang tên "Sa thải Bengt Holst khỏi vị trí điều hành Vườn thú Copenhagen do giết con hươu cao cổ Marius" đã nhận được hơn 16.000 chữ ký.

Với Holst, ông tin rằng bản thân và vườn thú không làm gì sai. Khi được hỏi vì sao không lựa chọn các giải pháp nhân đạo hơn với Marius như tiêm thuốc để nó chết không đau hoặc triệt sản, Holst nói rằng việc tiêm thuốc sẽ làm hỏng khoảng 200kg thịt có chất lượng cao, trong khi việc triệt sản sẽ khiến Marius tiếp tục chiếm dụng không gian hạn hẹp ở vườn thú.
"Việc giết hươu cao cổ phù hợp với văn hóa Đan Mạch" ảnh 4Biểu tình phản đối giết hươu Marius (Nguồn: AP)

Vài vườn thú đã tình nguyện nhận Marius về nuôi, nhưng Vườn thú Copenhagen không đồng ý vì sợ tình trạng sinh sản cận huyết. Dickie nói rằng đó là chưa kể tới việc vài vườn thú ở châu Âu có tiêu chuẩn chăm sóc động vật thấp hơn so với Copenhagen./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục