Việt Nam đạt nhiều thành tựu về công tác dân số

Công tác dân số kế hoạch hóa đã góp phần giảm bớt sức ép về gia tăng dân số với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
“Giữ vững cam kết, duy trì mức sinh thay thế, từng bước nâng cao chất lượng dân số” là thông điệp truyền thông nhân kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí nhân Ngày Dân số Việt nam (26/12) tại Hà Nội ngày 15/12, ông Dương Quốc Trọng, quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam luôn được xác định là một bộ quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của quốc gia.

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã góp phần giảm bớt sức ép về sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận thuận tiện và hiệu quả hơn các dịch vụ y tế, giao dục việc làm và các dịch vụ xã hội khác, ông Trọng khẳng định.

Bà Trần Hoa Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam trong năm 2010 như tăng cường công tác thông tin, triển khai các hoạt động chuẩn bị can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và tiếp tục xúc tiến các hoạt động hợp tác với nước ngoài, các tổ chức quốc tế như UNFPA, ADB, USAID, WPF, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Hà Lan...

Theo số liệu của Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ tăng dân số của Việt Nam sau 5 thập kỷ đã giảm hơn một phần ba từ 3,9% năm 1960 xuống còn 1,2% năm 2009. Tốc độ gia tăng dân số giảm chậm từ 1,36% năm 2000 xuống còn 1,2% năm 2009, đây là thời kỳ có tỷ lệ dân số thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

Việt Nam hiện vẫn là nước có qui mô dân số lớn, vẫn tiếp tục gia tăng về số lượng tuyệt đối, song tốc độ tăng có xu hướng giảm. Như vậy, sau 10 năm kể từ năm 1999, đến nay dân số Việt nam khoảng 86 triệu người, tăng thêm khoảng 9,5 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 950.000 người.

Với dân số hiện nay, Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines và đứng hàng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã trao Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cho các tác phẩm. Giải đặc biệt được trao cho giáo sư Mai Kỷ, Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số với tác phẩm "Quy mô dân số và phát triển kinh tế-xã hội: thách thức và kinh nghiệm"./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục