Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono cùngnhiều lãnh đạo nhà nước, chính phủ, quan chức cấp cao các nước và đại diện mộtsố tổ chức quốc tế.
Trước phiên khai mạc chính thức, ngày 11/6, WEF Đông Á đã có phiên họp làm việckín bàn về việc thúc đẩy sáng kiến "Tầm nhìn mới về nông nghiệp ở Đông Á"; tậptrung thảo luận về các mô hình sáng kiến hợp tác và xác định các cơ hội để triểnkhai sáng kiến "Tầm nhìn mới về nông nghiệp ở Đông Á"; thông qua các giải phápthị trường nhằm xây dựng nền nông nghiệp có khả năng đảm bảo an ninh lương thựcbền vững về môi trường và có lợi về kinh tế.
Ngày 12/6, WEF Đông Á tiếp tục phiên họp làm việc toàn thể, tập trung vào chủ đềxử lý các nguy cơ gây ngừng trệ ở cấp độ toàn cầu, trong đó có các cơ chế xử lýrủi ro của châu Á; tập trung thảo luận về các biện pháp của khu vực để xử lýnhững vấn đề rủi ro toàn cầu, bao gồm sự mất cân đối kinh tế toàn cầu, các thảmhọa tự nhiên, việc phá hoại rừng và sự đa dạng sinh học.
Hội nghị cũng trao đổi về các cơ hội và thách thức đối với khu vực, trong đó tậptrung vào chủ đề các giải pháp của Đông Á đối với an ninh lương thực toàn cầu;các biện pháp của châu Á đảm bảo an ninh lương thực bền vững cả về khía cạnhchính trị lẫn môi trường, trong bối cảnh dân số toàn cầu được dự báo sẽ lên tới10 tỷ người vào năm 2100, đánh giá các thách thức về dân số, các chính sách củakhu vực để khống chế giá cả lương thực, phối hợp công-tư, các sáng kiến tronglĩnh vực nông nghiệp.
Cũng trong ngày 11/6, bên lề phiên làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có cuộcgặp song phương với Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono, và tiếp xúc với CEOcủa tập đoàn Unilever, Pauman./.