Việt Nam giúp hiện đại hóa ngành kiểm toán của Lào

Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào đã diễn ra tại Vientiane.

Chiều 4/3, tại thủ đô Vientiane diễn ra Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-office) giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Chiều 4/3, tại thủ đô Vientiane diễn ra Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-office) giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 4/3, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-office) giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào.

Tham dự buổi lễ có bà Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Viengthavisone Thephachanh - Chủ tịch Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo các cán bộ, nhân viên của hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Mỹ Dung cho biết hiện nay, các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực cũng như trên thế giới đều đang phát triển theo hướng áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động kiểm toán. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Bà Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh việc bàn giao dự án lần này không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước Lào, mà còn giúp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước của hai nước ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả, tương xứng với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tiếp nhận dự án, Chủ tịch Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng, thiết thực, đúng và trúng với nhu cầu của Kiểm toán Nhà nước Lào trong việc xây dựng sự vững mạnh, hiện đại hóa như hệ thống lưu trữ văn bản điện tử, thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản văn phòng nhằm hoàn thiện, tích hợp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác hành chính, kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Lào; cam kết sẽ khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước Lào trong thời gian tới.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn Đại biểu Tổng Kiểm toán Nhà nước do bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu đã đến chào xã giao ông Viengthavisone Thephachanh, Chủ tịch Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào.

Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động của hai cơ quan trong thời gian vừa qua và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

ttxvn_kiem_toan.jpg
Đoàn Đại biểu Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đến chào xã giao ông Viengthasisone Thephachanh, Chủ tịch Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi và tiếp xúc thường xuyên với lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước; đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động của hai cơ quan kiểm toán nhà nước đã được phê duyệt theo thỏa thuận giữa hai nước và kế hoạch hoạt động hợp tác song phương giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước như, đào tạo, trao đổi bài học về kiểm toán và tham gia kiểm toán, nhiều cuộc họp quan trọng khác nhau.

Kiểm toán Nhà nước Lào cũng đề xuất Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm toán Nhà nước Lào.

Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Kiểm toán Nhà nước Lào 20 máy tính xách tay.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, từ ngày 5-7/3 tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước Lào, các chuyên gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm cho 50 kiểm toán viên Lào về kỹ năng của trưởng đoàn kiểm toán; kỹ năng phỏng vấn đơn vị được kiểm toán; lựa chọn đơn vị được kiểm toán để phục vụ việc lập kế hoạch kiểm toán hằng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục