Việt Nam-Hà Lan hợp tác phát triển nông nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan sẽ hợp tác đăng ký chất lượng, quản lý chất lượng thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi.
Ngày 31/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan phối hợp tổ chức hội thảo về Chuỗi giátrị trong chăn nuôi lợn và An toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Diệp Kỉnh Tần chobiết sản lượng chăn nuôi gia súc của Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng 27-28% trongtổng giá trị sản lượng của toàn ngành nông nghiệp, trong đó chăn nuôi lợn có vaitrò chủ chốt (chiếm trên 75% trong tổng sản lượng chăn nuôi gia súc). Mục tiêuđề ra là đến năm 2020 khi Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, chăn nuôi sẽchiếm tỷ trọng 42% trong tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp.

Hiện phần lớn người tiêu dùng Việt Nam đang sử dụng sản phẩm từ nền chăn nuôinhỏ, phân tán, giết mổ không được quy hoạch và thiếu sự kiểm soát.

Để chấm dứt tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạoxây dựng Chiến lược phát triển chăn nuôi gia súc đến năm 2020, từ đó đặt ra cácmục tiêu ngắn, trung và dài hạn cho toàn ngành chăn nuôi Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng nhiều dự án kêu gọi đầu tưtheo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bàn ăn và được sự ủng hộ, hợp tác củanhiều nước trong đó có Hà Lan.

Ngài Bleker, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Vương quốc Hà Lankhẳng định các doanh nghiệp của Hà Lan được khuyến khích hợp tác làm ăn với ViệtNam lâu dài với những cam kết dài hạn. Các doanh nghiệp này không chỉ tập trungvào vấn đề lợi nhuận mà phải quan tâm đến môi trường, lao động, quan hệ conngười.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp 2 nước trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chănnuôi sẽ hợp tác về đăng ký chất lượng, quản lý chất lượng an toànthực phẩm, tăng cường quan hệ giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp.

Các vấn đề được tập trung trình bày tại hội thảo là tình hình chăn nuôi, chiếnlược phát triển và những ưu tiên cho đầu tư nước ngoài của ngành này ở Việt Nam;kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhậpkhẩu; an ninh lương thực…

Trong ngày diễn ra hội thảo, hai bên đã ký ý định thư cho các dự án trong lĩnhvực nông nghiệp./.

Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

BSR phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5 và B10

BSR đã phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5, B10 và chính thức xuất bán lô B5 thương mại đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.