Việt Nam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của CH Trung Phi

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ lo ngại trước những khó khăn của người dân Cộng hòa Trung Phi trước thách thức từ bất ổn an ninh, đói nghèo, mất nơi cư trú, bạo lực tình dục trong xung đột.
Việt Nam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của CH Trung Phi ảnh 1Xe của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/10 đã họp về tình hình Cộng hòa Trung Phi với sự tham gia của Tổng thống nước này Faustin-Archange Touadera cùng các đại diện của Liên minh châu Phi và châu Âu. Tại đây, Việt Nam đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của chính quyền Cộng hòa Trung Phi. 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Trưởng Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) Mankeur Ndiaye thông báo kết quả Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức khu vực Các Hồ Lớn (ICGLR) ngày 16/9.

Tại Hội nghị, các nước thuộc ICGLR đã thông qua Kế hoạch chung vì hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi, trong đó kêu gọi các bên ngừng bắn nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Trên cơ sở đó, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi đã tuyên bố đơn phương ngừng bắn trên toàn lãnh thổ vào ngày 15/10, bày tỏ mong muốn thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hòa bình và tăng cường đối thoại.

Cũng theo Đại diện đặc biệt, tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục mong manh do giao tranh giữa quân đội nước này và tập hợp các nhóm vũ trang đối lập kể từ khi bắt đầu tiến trình bầu cử Tổng thống vào cuối tháng 12/2020.

[Tổng thống Cộng hòa Trung Phi ban bố lệnh ngừng bắn đơn phương]

Bất ổn an ninh cùng tác động nặng nề tới tình hình phát triển kinh tế-xã hội đang làm tình hình nhân đạo tại Cộng hòa Trung Phi ngày một xấu đi. Ước tính, hiện nay có tới 3,1 triệu người dân, tương đương 63% dân số nước này, đang cần được hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Touadera nhấn mạnh tuyên bố ngừng bắn vừa qua nhằm “mở cánh cửa” cho đối thoại và đàm phán tìm giải pháp chính trị lâu dài cho tình hình tại Cộng hòa Trung Phi.

Tổng thống Touadera thông báo cam kết của chính quyền trong thực hiện Thỏa thuận hòa bình, thúc đẩy cải cách pháp luật, thực hiện các chương trình cải cách lực lượng an ninh. Tổng thống kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường quan tâm, hỗ trợ chính quyền và người dân Cộng hòa Trung Phi trong giai đoạn này.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cùng các thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của chính quyền Cộng hòa Trung Phi ngày 15/10 và kêu gọi các nhóm vũ trang ra tuyên bố tương tự.

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ lo ngại trước những khó khăn của người dân Cộng hòa Trung Phi trước thách thức từ bất ổn an ninh, đói nghèo, mất nơi cư trú, bạo lực tình dục trong xung đột.

Nhằm bảo đảm hòa bình lâu bền, Đại sứ kêu gọi các bên thúc đẩy xây dựng lòng tin và tăng cường đối thoại, bên cạnh đó đề cao tầm quan trọng của hợp tác khu vực nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Đại sứ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc tế đối với người dân Cộng hòa Trung Phi vì mục tiêu ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục