Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào trong năm 2017

Theo số liệu được Bộ Công Thương Lào công bố cuối tuần qua, năm 2017 Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, chỉ sau Thái Lan và Trung Quốc.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào trong năm 2017 ảnh 1Phương tiện đi qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo số liệu được Bộ Công Thương Lào công bố cuối tuần qua, năm 2017 Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, chỉ sau Thái Lan và Trung Quốc.

Tờ Vientianes Times dẫn số liệu của Bộ Công Thương Lào cho biết kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Lào và Việt Nam năm 2017 đạt hơn 1,27 tỷ USD, trong đó Lào nhập khẩu từ Việt Nam lượng hàng hóa trị giá 552 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào cả năm 2017 tăng 11% so với năm 2016 lên 9,345 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4,803 tỷ USD, tăng 13,4% và kim ngạch nhập khẩu là 4,542 tỷ USD, tăng 7,6%.

Theo Bộ trên, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục là các đối tác thương mại và là những nhà đầu tư đóng vai trò lớn nhất tại Lào.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của “đất nước Triệu voi” cũng là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, tiếp đó mới đến Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Mỹ.

Thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu của Lào cũng là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia​ và Singapore.

[Kim ngạch thương mại song phương Việt-Lào tăng trưởng trở lại]

Trong năm 2017, giá trị xuất khẩu điện của Lào tăng 20,9%, vàng (+ 53%), các phụ kiện về máy ảnh và máy quay phim (+8,6%), hàng may mặc (+5,9%), đường (+ 115,6%), sắn (+69,6%), cà phê (+117%), cao su ( +115%) và ngô ngọt (+ 86,4%).

Cụ thể, Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Lào với kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước cả năm 2017 đạt tới 5,3 tỷ USD, trong đó Lào xuất khẩu sang Thái Lan lượng hàng hóa trị giá 2,34 tỷ USD chủ yếu là điện, đồng và các sản phẩm từ đồng… và nhập khẩu 2,95 tỷ USD hàng hóa của Thái Lan.

Xếp sau Thái Lan là Trung Quốc với kim ngạch thương mại song phương trong năm 2017 đạt trên 2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Lào sang Trung Quốc đạt 1,23 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 817 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục