
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Nam Phi
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nam Phi luôn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nam Phi luôn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Thobekile Gamede đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Nam Phi lần thứ 3, thảo luận về hợp tác quốc phòng và các vấn đề khu vực, thế giới.
Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, Quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hoà bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.
Một thực khách Nam Phi nói: "Đây là lần đầu tôi thử đồ ăn Việt và tôi thực sự muốn đến thăm Việt Nam. Tôi đang xin thị thực để đi du lịch Việt Nam và có thể trải nghiệm nhiều đồ ăn hơn nữa."
Kể từ sau Kỳ họp lần thứ 5 vào năm 2022, quan hệ Việt Nam-Nam Phi đã có những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Thành phố Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Nam Phi trong các lĩnh vực giàu tiềm năng gồm thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch, cũng như thúc đẩy giao lưu các cấp.
Các nhà đầu tư tại Nam Phi có cơ hội tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư khi sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội - “Điểm đến an toàn-hấp dẫn-thân thiện và mến khách.”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng nhân dịp ngài Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) tái đắc cử cương vị Tổng thống Cộng hòa Nam Phi nhiệm kỳ 2024-2029.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết chuyến công tác Nam Phi lần này rất thành công, đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu, rộng và thực chất hơn giữa các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật giữa hai nước.
Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Trao đổi thương mại hai nước những năm gần đây đạt trung bình 1,2 tỷ USD/năm.
Trao đổi thương mại Việt Nam-Nam Phi những năm gần đây đạt trung bình 1,2 tỷ USD/năm. Trong 11 tháng năm 2023, thương mại song phương đạt 1,07 tỷ USD, tương đương 84% của cả năm 2022.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường, Việt Nam-Nam Phi cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ, Ủy ban Thương mại Hỗn hợp hai nước.
Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Phu nhân Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile nhất trí phối hợp trong các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước.
Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile cùng chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993, suốt ba thập kỷ qua, hai nước không ngừng nỗ lực để mối quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực.