Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị toàn thể ASOCIO 2010

Hội nghị toàn thể Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO) năm 2010 diễn ra từ 17-20/6 tại Hà Nội và Quảng Ninh.
Từ ngày 17/6 đến 20/6, Hội nghị toàn thể Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO) năm 2010 do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (Vinasa) đăng cai tổ chức diễn ra tại Hà Nội và Quảng Ninh, với sự tham gia của 60 lãnh đạo cao cấp của các hiệp hội, các doanh nghiệp công nghệ thông tin từ 21 nền kinh tế thành viên ASOCIO.

Ông Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch ASOCIO kiêm Chủ tịch Vinasa cho biết, việc đăng cai tổ chức hội nghị này là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá về thành tựu đất nước trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là những bước tiến mới của ngành công nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin của nước nhà.

Đoàn đại biểu ASOCIO sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông; tham dự hội thảo “Hợp tác nhà nước và doanh nghiệp để phát triển công nghệ thông tin” nhằm chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm của các nước trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển công nghệ thông tin, diễn ra ngày 18/6.

Chương trình nghị sự chính thức của ASOCIO diễn ra tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 19/6. Trong chương trình nghị sự này, Việt Nam sẽ đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong khu vực.

ASOCIO là liên minh quốc tế lớn nhất, uy tín nhất về công nghệ thông tin của khu vực châu Á-châu Đại Dương với 22 hiệp hội thành viên chính thức, đại diện cho 22 nền kinh tế trong khu vực, bao gồm hầu hết các nước và vùng lãnh thổ phát triển về công nghệ thông tin như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đài Loan, Hongkong, Malaysia, Singapore…

Hội nghị toàn thể ASOCIO được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần luân phiên tại các nền kinh tế thành viên ASOCIO, là diễn đàn để các hiệp hội thành viên chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phát triển mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương, cùng tìm kiếm những cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp và cho ngành công nghệ thông tin của mỗi quốc gia.

Vinasa đại diện cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam tham gia ASOCIO từ tháng 7/2002. Từ tháng 12/2008, phó giáo sư, tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Vinasa đã được bầu là Phó chủ tịch tổ chức này.

Từ khi Việt Nam gia nhập ASOCIO đến nay, thông qua các quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong ASOCIO, Vinasa đã kết nối được cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam với quốc tế, thâm nhập thành công thị trường một số quốc gia, trong đó đặc biệt là thị trường gia công phần mềm cho Nhật Bản./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục