Việt Nam tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an về nguy cơ khủng bố IS

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về nguy cơ khủng bố từ IS, Việt Nam đã cam kết chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Việt Nam tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an về nguy cơ khủng bố IS ảnh 1Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/8 đã tổ chức họp công khai trực tuyến nghe báo cáo lần thứ 11 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về nguy cơ khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế.

Tại cuộc họp, Việt Nam đã cam kết chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Vladimir Voronkov cho biết trong 6 tháng qua, nguy cơ khủng bố IS tạm thời giảm tại các khu vực không có xung đột.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi như Iraq và Syria, IS đang có chiều hướng tổ chức lại và tăng cường hoạt động. Có nhiều vụ tấn công do các cá nhân đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ thực hiện theo hướng dẫn trên mạng Internet.

Các tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 là điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa khủng bố, tạo nên các nguy cơ trong trung hạn và dài hạn.

[Không quân Nga tấn công các vị trí của IS tại sa mạc Syria]

Ông Voronkov cho biết các cơ quan của Liên hợp quốc đã điều chỉnh, áp dụng phương thức làm việc trực tuyến nhằm bảo đảm tiếp tục công việc, duy trì kết nối, hỗ trợ các quốc gia thành viên.

Ông cũng chia sẻ ưu tiên hoạt động của Văn phòng Chống khủng bố của Liên hợp quốc (UNOCT) như hỗ trợ quốc gia thành viên bảo vệ, hồi hương, truy tố, cải tạo và tái hòa nhập các phần tử khủng bố quay trở về từ Iraq và Syria, hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân của khủng bố, chống tài trợ cho khủng bố, tội phạm mạng, tăng cường thực thi pháp luật, quản lý biên giới.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Michele Coninsx cho biết IS đang gia tăng hoạt động tại cả địa bàn truyền thống Trung Đông và các địa bàn mới hơn như Nam Á, Đông Nam Á, lưu vực Hồ Chad, Sahel.

Bà kêu gọi các quốc gia cần cải tiến các biện pháp chống khủng bố và tăng cường quan hệ hợp tác, đối tác, xây dựng chiến lược toàn diện về hồi hương, truy tố, cải tạo, tái hòa nhập khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp, các nước bày tỏ quan ngại về việc IS đẩy mạnh hoạt động tại các khu vực xung đột và về tình hình nhân đạo tại các trại giam giữ tại Syria, cũng như thách thức đặt ra do các phần tử IS quay trở về hoặc di chuyển sang các quốc gia khác, gây ra nguy cơ cực đoan hóa hoặc tái cực đoan hóa.

Các ý kiến khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế trong kiểm soát đi lại của khủng bố, chống tài trợ của khủng bố, bảo đảm truy tố, cải tạo và tái hòa nhập khủng bố.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức; đề nghị các nước tăng cường hơp tác, chia sẻ thông tin về quản lý biên giới, kiểm soát các nguy cơ tấn công, tài trợ khủng bố; nhấn mạnh cần giải quyết toàn diện nguy cơ khủng bố, xóa bỏ các điều kiện thuận lợi cho khủng bố, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết xung đột, xây dựng môi trường xã hội công bằng, đoàn kết và có khả năng kháng lại nguy cơ bạo lực cực đoan và khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.