Việt Nam-Uruguay tăng cường hợp tác chính trị, thúc đẩy liên kết đa phương

Hai nước khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác song phương và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn như MERCOSUR, CPTPP, ASEAN, thúc đẩy đàm phán thương mại và tăng cường giao lưu chính trị.

Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt làm việc với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động - An sinh xã hội, Juan Castillo. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt làm việc với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động - An sinh xã hội, Juan Castillo. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Uruguay từ ngày 31/7-2/8, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay, bà Ngô Minh Nguyệt, đã có buổi làm việc với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động-An sinh xã hội Juan Castillo và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Valeria Csukasi.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong buổi làm việc với ông Juan Castillo, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã trân trọng mời đoàn đại biểu liên minh cầm quyền Mặt trận mở rộng (FA) và Đảng Cộng sản Uruguay sang dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Juan Castillo khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu chính trị, kinh tế và xã hội mà dân tộc Việt Nam đã đạt được trong suốt 8 thập kỷ qua, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của đất nước trong 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Hai bên cũng khẳng định quyết tâm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Uruguay và Mặt trận mở rộng (FA) cánh tả, góp phần vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Valeria Csukasi, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và khu vực như Liên hợp quốc, khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đặc biệt sớm khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại giữa MERCOSUR và Việt Nam.

Thứ trưởng Valeria Csukasi cho biết sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào trung tuần tháng Tám và dự Phiên tham khảo chính trị lần thứ V giữa hai Bộ Ngoại giao, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Trong chuyến công tác, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng đã tham dự và có bài phát biểu tại khóa học Lý luận chính trị cao cấp của Đảng Cộng sản Uruguay về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây.

Các đại biểu tham dự khóa học, trong đó có rất đông Đảng viên trẻ, đặc biệt quan tâm tới tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Việt Nam và đã đặt nhiều câu hỏi để hiểu rõ hơn về công cuộc Đổi mới của đất nước ta với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng đã khảo sát việc triển khai thực hiện xây dựng không gian Việt Nam trên Đại lộ Jose Pedro Valera, tại thủ đô Montevideo, trước Trung tâm Hội nghị quốc gia Antel Arena, trung tâm hội nghị hiện đại nhất Uruguay.

Chính quyền thành phố Montevideo mong muốn, với không gian Việt Nam, nhân dân Uruguay và bạn bè quốc tế sẽ luôn nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. Trên hành trình Người đi tìm đường cứu nước vào năm 1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới Uruguay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.