Việt Nam-Nam Phi tăng cường hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực

Việt Nam và Nam Phi thúc đẩy các biện pháp củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hợp tác ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp...
Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa đón chào đồng chí Phạm Minh Chính tại thủ đô Pretoria. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa đón chào đồng chí Phạm Minh Chính tại thủ đô Pretoria. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, nhận lời mời của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, từ ngày 27/7 đến ngày 31/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Nam Phi.

Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ANC do Chủ tịch Đảng, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa dẫn đầu.

Cùng dự có Phó Chủ tịch, Phó Tổng thống David Mabuza, Phó Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Khoáng sản và năng lượng Gwede Mantashe, Tổng Thư ký Ace Magashele, Phó Tổng Thư ký Yasmin Duarte.

Đoàn cũng tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) do Tổng Bí thư SACP, Bộ trưởng Đại học, Khoa học và Công nghệ Blade Nzimande dẫn đầu cùng Ban lãnh đạo SACP gồm Phó Tổng Bí thư thứ nhất Solly Mapaila, Phó Tổng Bí thư Senzeni Zokwana, Ủy viên Bộ Chính trị Jenny Schriener và lãnh đạo các Ban chuyên môn của SACP; làm việc với Ban Lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp Nam Phi (UNISA); gặp gỡ cộng đồng người Việt và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi.

[Việt Nam và Nam Phi bàn thảo đề xuất xây dựng FTA song phương]

Các nhà lãnh đạo Nam Phi đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, ca ngợi Việt Nam là biểu tượng anh hùng, là nguồn cảm hứng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; coi trọng việc thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp trên kênh đảng và kênh nhà nước được hình thành từ khi hai nước tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc; khâm phục những thành tựu Đổi mới, bày tỏ mong muốn sang thăm, học hỏi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, kinh nghiệm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam-Nam Phi tăng cường hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực ảnh 1Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội đàm với Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) kiêm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Nam Phi đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, năng lượng, giao lưu nhân dân; chia sẻ với Việt Nam quan điểm giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo ta tới lãnh đạo bạn, đánh giá cao vị trí và vai trò của Nam Phi tại khu vực và trên thế giới; chúc mừng thắng lợi của ANC trong tổng tuyển cử vào tháng 5/2019; bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống và năng lực lãnh đạo của mình, ANC tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ, tình cảm đoàn kết quý báu mà Đảng ANC, Đảng SACP, các lực lượng tiến bộ và nhân dân Nam Phi đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đề xuất các phương hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng ANC và Đảng SACP, cũng như quan hệ “đối tác vì hợp tác và phát triển” giữa hai nước Việt Nam và Nam Phi đi vào chiều sâu và thực chất, hiệu quả hơn.

Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cơ chế thu hút và sử dụng nhân tài, kinh nghiệm của đảng cầm quyền trong tinh giảm bộ máy, bố trí, quản lý và sử dụng nhân sự của đảng trong hệ thống các chức danh lãnh đạo quản lý quốc gia; trao đổi hợp tác về đào tạo cán bộ và thu hút người tài vào làm việc khu vực công.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần chú trọng tăng cường công tác trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hơn nữa công tác trao đổi thông tin, lý luận, tăng cường nhận thức chung về tình hình thế giới và khu vực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý và xây dựng đất nước, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi cán bộ; sớm tổ chức họp Ủy ban Thương mại hỗn hợp lần thứ 4 tại Hà Nội, thúc đẩy các biện pháp củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hợp tác ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, an ninh, quốc phòng cho tương xứng với tiềm năng và truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam về thủ tục, điều kiện đi lại, làm ăn, sinh sống tại Nam Phi.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, hỗ trợ làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các chính đảng và các nước trong khu vực.

Việt Nam-Nam Phi tăng cường hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực ảnh 2Đồng chí Phạm Minh Chính trao tặng phẩm lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng. (Ảnh: Trương Phi Hùng/TTXVN)

Làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng đối với đất nước, chúc cộng đồng tiếp tục làm việc tốt, sinh sống ổn định tại Nam Phi, tuân thủ luật pháp của bạn, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của nền ngoại giao Việt Nam, ngoại giao Hồ Chí Minh, trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động và tích cực hoạt động, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng ANC và Đảng SACP, cũng như giữa hai nước Việt Nam-Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục