Vinh danh người Nga gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch

Chiều 27/5 tại Mátxcơva, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức trao tặng huân, huy chương của Nhà nước Việt Nam cho những nhà khoa học và chuyên gia Nga có nhiều đóng góp cho công tác giữ gìn và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 27/5 tại Mátxcơva, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức trao tặng huân, huy chương của Nhà nước Việt Nam cho những nhà khoa học và chuyên gia Nga có nhiều đóng góp cho công tác giữ gìn và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi nhận công lao của các nhà khoa học Nga trong suốt 40 năm qua, Chủ tịch nước đã quyết định tặng 2 Huân chương Độc lập hạng Ba, 4 Huân chương Lao động hạng Nhất, 6 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 4 Huân chương Hữu nghị và 15 Huy chương Hữu nghị, và  truy tặng một Huân chương Lao động hạng Ba cho các chuyên gia, nhà khoa học Nga.

Hai chuyên gia được tặng Huân chương độc lập hạng Ba gồm Giáo sư-Viện sĩ Valery Bykov và Giáo sư-Viện sĩ Yuri Denisov-Nikolssky.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh kết quả hợp tác khoa học giữa các chuyên gia hai nước trong quá trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình gìn giữ lâu dài, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Người.

Ông cho biết Liên Xô trước đây và Nga hiện nay đã giúp Việt Nam đào tạo được nhiều nhà khoa học và chuyên gia y-sinh giỏi, phối hợp pha chế thành công dung dịch đặc biệt tại Việt Nam để phục vụ  nhiệm vụ thiêng liêng này.

Giáo sư-Viện sĩ Yuri Denisov-Nikolsskyi  bày tỏ niềm vinh dự lớn lao của những chuyên gia Nga được lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đánh giá cao lao động và sự đóng góp của họ vào sự nghiệp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo sư khẳng định các nhà khoa học và chuyên gia Nga sẽ phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy và tình yêu của Việt Nam dành cho họ, nguyện đóng góp hết mình cho sự nghiệp củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ hợp tác truyền thống và đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục