Vĩnh Phúc: Bí thư, Chủ tịch xã bị kỷ luật vì vi phạm quản lý đất đai

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ là lãnh đạo xã Thiện Kế do sai phạm trong quản lý đất đai.
Vĩnh Phúc: Bí thư, Chủ tịch xã bị kỷ luật vì vi phạm quản lý đất đai ảnh 1Một trong số rất nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Thiện Kế. (Nguồn: giaoducthoidai)

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ đều là lãnh đạo xã Thiện Kế do mắc sai phạm trong quản lý đất đai tại địa bàn xã.

Theo Quyết định 3243/QĐ-UBND ngày 6/10/2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, ông Đào Trọng Tuấn (sinh năm 1964, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2016-2021) bị kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 vì có vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Thiện Kế.

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên có Quyết định 3244/QĐ-UBND thi hành kỷ luật đối với ông Đào Trọng Thành (sinh năm 1976, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026) bằng hình thức cách chức vì đã có vi phạm trong công tác sử dụng, quản lý đất đai tại xã Thiện Kế.

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên cũng có Quyết định 3245/QĐ-UBND thi hành kỷ luật ông Đỗ Hoàng Hà (sinh năm 1974, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2021-2026) cùng có những sai phạm trong trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn xã bằng hình thức cảnh cáo. Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Hà là 12 tháng, kể từ ngày 6/10/2022.

[Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai]

Các vi phạm của các lãnh đạo xã Thiện Kế được xác định là thiếu chỉ đạo, kiểm tra, để nhiều hộ dân vi phạm pháp luật về đất đai; ký nhiều hợp đồng giao khoán thầu cho các hộ gia đình thuê đất nông nghiệp do Công ty Vineco bàn giao địa phương mà không báo cáo xin ý kiến cấp có quyền; ký các hợp đồng thuê hồ thủy lợi trên địa bàn trái quy định.

Thêm vào đó, để nhiều hộ dân xây dựng các công trình trái phép, trồng cây ăn quả trên đang được Nhà nước quản lý mà không tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật...

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên đang chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn xã Thiện Kế và các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện để tránh thiệt hại cho Nhà nước, giải tỏa những bức xúc của người dân.

Những trường hợp để ra sai phạm gây hậu quả lớn, huyện Bình Xuyên sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục