V-League 2022: Chờ Hàng Đẫy bùng nổ với trận cầu Hải Phòng-Hà Nội FC

Nhiều ý kiến cho rằng với Hải Phòng, đánh bại đội bóng nào cũng không thể trọn vẹn bằng việc thắng Hà Nội FC, mà đặc biệt là khát khao đánh bại ngay trên sân Hàng Đẫy - thành trì của đội bóng Thủ đô.
V-League 2022: Chờ Hàng Đẫy bùng nổ với trận cầu Hải Phòng-Hà Nội FC ảnh 1Đội hình ra sân của Hà Nội FC khi đối đầu Viettel trong trận đấu bù vòng 2 Giải Bóng đá vô địch quốc gia-Night Wolf V-League 2022, hồi tháng Tư. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 8-10/7, trên các sân vận động Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Pleiku (Gia Lai) và Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng 6 Giải Bóng đá vô địch quốc gia-Night Wolf (V-League 2022).

Tâm điểm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ chú ý ở vòng đấu này là cuộc đụng độ đầy "duyên nợ" trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội và đội bóng đất cảng-Hải Phòng.

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên hai câu lạc bộ gặp nhau tại mùa giải V-League năm nay khi người dẫn dắt đội bóng tới từ “Thành phố hoa phượng đỏ” lại chính là người thuyền trưởng cũ của đội bóng Thủ đô.

Hơn nữa, mỗi khi hai đội bóng có dịp chạm trán với nhau thì sức “nóng” không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà luôn lan tỏa mạnh mẽ trên khán đài - nơi các cổ động viên của cả hai phía đều dành tình cảm lớn cho đội bóng mình hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đang có sự chuyển mình thực sự. Đội bóng đất cảng có được 11 điểm sau 5 vòng đấu và đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng.

[Điểm nhấn vòng 5 V-League 2022: Kịch bản khó lường và hấp dẫn]

Nhiều ý kiến cho rằng, với Hải Phòng, việc đánh bại đội bóng nào cũng không thể trọn vẹn bằng việc thắng Hà Nội FC, mà đặc biệt là khát khao đánh bại ngay trên sân Hàng Đẫy - thành trì của đội bóng Thủ đô.

Tất nhiên, Hải Phòng muốn thắng bao nhiêu thì Hà Nội FC cũng khao khát được lập lại trật tự bấy nhiêu. Niềm kiêu hãnh của đội bóng thủ đô đã "tổn thương" sau thất bại tại Đà Nẵng. Họ muốn có một cú hích để trấn an những người yêu mến và tìm lại động lực cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

Hà Nội FC đã tái cơ cấu và thực sự muốn thay đổi để đảm bảo rằng, họ vẫn luôn là đội bóng “có tên có tuổi” ở sân chơi V-League.

Rõ ràng, việc không còn Quang Hải cũng khiến đội bóng thủ đô gặp nhiều khó khăn nhưng không phải vì vậy mà Hà Nội FC suy sụp, họ vẫn còn nhiều cái tên chất lượng như Văn Quyết, Tuấn Hải và nhiều ngôi sao tại tuyển.

Trận để thua đáng tiếc 1-2 trước đội bóng sông Hàn trên sân Hòa Xuân ở vòng 5 ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ của Hà Nội. Tuy nhiên, ở lần ra quân này, họ được chơi trên sân nhà và đó là lợi thế rất lớn cho Văn Quyết và đồng đội.

Vòng 6 V-League 2022 cũng chứng kiến màn đối đầu giữa: Sông Lam Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh chiều tối ngày 8/7. Ngày 9/7, Đông Á Thanh Hóa có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Nam Định trên sân nhà; Becamex Bình Dương làm khách trên sân Hà Tĩnh gặp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Sài Gòn tiếp đón Topenland Bình Định trên sân Thống Nhất.

Ngày 10/7, ngoài trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội, người hâm mộ bóng đá còn được chứng kiến màn so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục