V-League 2022: Sông Lam Nghệ An thua Viettel ngay trên sân nhà

Sau khi bị thủng lưới, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu đầy cố gắng, đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên không thể một lần làm tung lưới Viettel để cân bằng tỷ số.
V-League 2022: Sông Lam Nghệ An thua Viettel ngay trên sân nhà ảnh 1Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 1/10, trên sân vận động Vinh, đội Sông Lam Nghệ An đã có trận thua trước Viettel trên sân nhà với tỷ số 0-1. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 17 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V-League 2022.

Bước vào cuộc đối đầu này, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn với phong độ thi đấu thiếu ổn định và liên tục gây thất vọng.

Trong 7 vòng đấu gần nhất tại V-League 2022, đội bóng xứ Nghệ chỉ thắng được 1 trận, còn lại là 3 thất bại và 3 trận hòa. Bên kia chiến tuyến, Viettel càng về giai đoạn cuối mùa càng thi đấu tốt. Trong 5 vòng đấu gần đây, Viettel giành 12/15 điểm tối đa. Làm khách trên sân Vinh, với phong độ thi đấu ổn định, đội khách Viettel tự tin sẽ có điểm.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Sông Lam Nghệ An và Viettel đều nhập cuộc khá thận trọng. Tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình và không có nhiều pha bóng táo bạo, có thể gây được đột biến cao.

Sau khoảng hơn 10 phút của hiệp 1, Sông Lam Nghệ An mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của đội khách Viettel. Từ pha đá phạt cố định bên cánh phải, tiền đạo Văn Đức treo bóng vào giữa khu vực cấm, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, song bóng lại đi chệch khung thành của Nguyên Mạnh.

Trong khi đó, đội khách Viettel với sự thiếu vắng Hoàng Đức đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi, các học trò của ông Bae Jiwon không có những pha ban bật ăn ý bên phần sân Sông Lam Nghệ An.

Các pha lên bóng của đội khách tỏ ra khá rời rạc và không áp đặt được lối chơi bên phần sân của đối phương như thường thấy. Tình huống đáng chú ý được đội khách tạo ra ở phút thứ 20, Xuân Kiên có đường chuyền dài vượt tuyến cho Geovane, tiền đạo mang áo số 94 thực hiện cú vẩy má điệu nghệ qua đầu Văn Hoàng, nhưng bóng lại đi không trúng đích.

Trong suốt nửa cuối hiệp 1, chủ động chơi chắc chắn song Sông Lam Nghệ An vẫn tạo được một số tình huống đáng chú ý nhờ sự phối hợp khá ăn ý của hai tiền vệ Văn Đức và Xuân Mạnh. Tuy nhiên, ở các pha dứt điểm cuối cùng, các tiền đạo đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vẫn không đủ chính xác và may mắn để xuyên thủng lưới của thủ môn Nguyên Mạnh bên đội Viettel. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An quyết định đưa tiền đạo Oseni vào sân thay Xuân Tiến. Sự góp mặt của bộ đôi ngoại binh Oseni và Olaha cũng không cải thiện được nhiều cho khả năng tấn công của đội bóng xứ Nghệ. Đội chủ nhà vẫn thể hiện lối chơi thiếu nhiệt, thiếu gắn kết, các pha chuyền bóng cố định thường bị đối phương bắt bài khá dễ dàng.

Thi đấu với thế trận phòng ngự phản công, phút 78, đội khách Viettel bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Hoàng Minh. Từ pha đá phạt cố định, bóng được treo thẳng vào giữa vòng cấm địa, Đức Chiến bật cao đánh đầu chuyền bóng hợp lý cho Hoàng Minh và tiền vệ này đã dễ dàng đánh đầu làm tung lưới Sông Lam Nghệ An.

[Câu lạc bộ Nam Định giành 3 điểm quý giá trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh]

Sau khi bị thủng lưới, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu đầy cố gắng, đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, với hàng thủ thi đấu đầy chắc chắn của Viettel, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã không thể một lần làm tung lưới đội bạn để cân bằng tỷ số. Kết quả cuối cùng, Sông Lam Nghệ An thất bại trước Viettel với tỷ số 0-1 trên sân nhà.

Như vậy, sau 17 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An vẫn giữ nguyên 22 điểm, xếp vị trí thứ 6 bảng xếp hạng; Viettel có 28 điểm và vươn lên xếp vị trí thứ 2 bảng xếp hạng V-League 2022.

Tại vòng 18 V-League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 9/10; Viettel sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà vào ngày 9/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục