VN đồng chủ trì hội nghị thúc đẩy hiệp ước CTBT

Ông Phạm Bình Minh khẳng định VN tin tưởng việc các nước tham gia Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện là bước quan trọng để giải trừ hạt nhân.

Ngày 23/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giaoPhạm Bình Minh, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội nghị, đã đồng chủ trì Hội nghịthúc đẩy Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có hiệu lực, được tổ chứcnhân Khóa họp thường niên lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coitrọng vai trò và ý nghĩa của CTBT, và tin tưởng việc tất cả các nướctham gia Hiệp ước sẽ là một bước quan trọng tiến tới giải trừ hạtnhân. Trên tinh thần đó, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ướcCTBT năm 1996, đã phê chuẩn và nỗ lực chuẩn bị thực hiện các nghĩavụ khi hiệp ước có hiệu lực.

Việt Nam chia sẻ quan điểm chung là thúc đẩy Hiệp ước CTBT có hiệulực gắn liền với các nỗ lực giải trừ quân bị, không phổ biến vũkhí hạt nhân, bảo đảm quyền của các quốc gia về sử dụng hòa bìnhnăng lượng hạt nhân và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cườnghòa bình, an ninh quốc tế là môi trường cho tiến bộ về giải trừ quânbị, và vì vậy nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tếcần được tuân thủ nghiêm túc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của ViệtNam là phấn đấu vì hòa bình, giải trừ quân bị toàn diện và triệtđể. Theo đó, Việt Nam đã tham gia tất cả các điều ước quốc tế chủchốt liên quan việc phá hủy và ngăn ngừa phổ biến vũ khí hủy diệthàng loạt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình và luôn quan tâmđến các vấn đề về đảm bảo an toàn, an ninh hạt nhân.

Cùng với các thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN), Việt Nam đã tham gia và tích cực thúc đẩy Hiệp ước về Khuvực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), và nhân dịp này kêugọi các quốc gia, đặc biệt là các nước có vũ khí hạt nhân, ký vàphê chuẩn Nghị định thư của Hiệp ước.

Bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm BìnhMinh cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với bộ trưởng ngoại giao cácnước Cuba, Agentina, Costa Rica, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Kyrgyzstan. Trongcác cuộc tiếp xúc, các nước bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ vớiViệt Nam, nhiều nước khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong chính sách mở rộngquan hệ với khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giaoCosta Rica đã ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa BộNgoại giao hai nước.

Trong cuộc gặp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc(UNICEF), Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao hỗ trợ của các tổchức Liên hợp quốc, trong đó có UNICEF, tại Việt Nam thời gian qua, và hyvọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai Chươngtrình hợp tác chung giai đoạn 2012-2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục