"Vô cùng nguy kịch"

Ông Mandela đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch

Ngày 27/6, cháu gái vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi cho biết tình hình sức khỏe của Nelson Mandela "vô cùng nghiêm trọng."
Ngày 27/6, cháu gái vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi cho biết tình hình sức khỏe của Nelson Mandela "vô cùng nghiêm trọng" và "bất kỳ chuyện gì cũng có thể sớm xảy ra."

Makaziwe Mandela phát biểu trên đài phát thanh SAFM: "Tôi có thể nhấn mạnh rằng Tata (cha) đang rất nguy kịch, bất kỳ chuyện gì cũng có thể sớm xảy ra, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chỉ có Chúa mới biết khi nào thời khắc đó xảy đến."

Ngày 26/6, sức khỏe của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela lại tiếp tục xấu đi và ông phải dựa vào các thiết bị hỗ trợ hô hấp.

[Nam Phi đã chuẩn bị nơi an nghỉ cho Nelson Mandela]

Ông Napilisi Mandel, người anh của ông Mandela khẳng định: "Đúng vậy, ông ấy đang phải sử dụng máy trợ thở. Tình hình đang tồi tệ, song chúng tôi có thể làm gì đây."

Đêm 26/6, Văn phòng tổng thống Nam Phi ra thông cáo cho biết sau khi tới thăm ông Mandela tại bệnh viện vào lúc 22 giờ ngày 26/6, Tổng thống Jacob Zuma đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm Mozambique để tham dự Hội nghị thượng đỉnh khu vực của Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) về đầu tư hạ tầng, diễn ra vào ngày 27/6 tại thủ đô Maputo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục