Vớt được 3 thi thể vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Nậm Am

Tối 16/11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Nậm Am. Hà Giang.

Theo ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đến chiều tối 16/11, các lực lượng chức năng của huyện Vị Xuyên đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Nậm Am.

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 16/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là chị Đặng Thị Xuân (30 tuổi), trú tại thôn Nậm Am, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên.

Tiếp đó, đến 15 giờ lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Dương Thị Song (26 tuổi), trú tại xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền là cháu Phàn Thị Nẻo, 9 tuổi (con gái nạn nhân Đặng Thị Xuân).

Cả 3 nạn nhân đều là người dân tộc Dao.

Huyện Vị Xuyên và các xã Thượng Sơn, Quảng Ngần đã hỗ trợ các gia đình lo mai táng cho 3 nạn nhân.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 12/11, bảy người trú tại thôn Nậm Am, xã Thượng Sơn và xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đang trở về nhà bằng chiếc thuyền máy.

Khi qua khu vực hồ thủy điện Nậm Am được một đoạn, chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp.

Một người dân ở thôn Nậm Am gần đó đã cứu được 4 người thoát nạn.

Để tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Nậm Am, 5 ngày qua (12-16/11), Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhân dân địa phương thông thạo địa hình khu vực lòng hồ, mỗi ngày huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ và người dân địa phương sử dụng các phương tiện đi tuần tra, kiểm soát trên mặt hồ; sử dụng rà câu, thả lưới và các đội thợ lặn chuyên nghiệp...

Thượng tá Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên cho biết hồ thủy điện Nậm Am nằm trên địa phận xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, có diện tích mặt nước rộng hơn 30ha.

Công việc tìm kiếm 3 nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn, vì vị trí con thuyền bị lật đắm sâu tới 24m, nhiều điểm ở hồ sâu tới gần 30m.

Hơn nữa bên dưới lòng hồ thủy điện Nậm Am lại có rất nhiều cành cây, chướng ngại vật và thời tiết lạnh ở vùng cao Hà Giang cũng là yếu tố cản trở không nhỏ tới việc tìm kiếm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục