Vụ bạo hành bé 2 tuổi tại Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam hai bảo mẫu

Hằng và Vy cho biết cháu L. ban đêm ngủ thường giật mình, la hét, thường dùng tay cào lên mặt nên cả hai nhiều lần đánh vào người cháu.
Vụ bạo hành bé 2 tuổi tại Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam hai bảo mẫu ảnh 1Hai đối tượng Huỳnh Thị Thanh Hằng (trái) và Vương Ngọc Thảo Vy (phải). (Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 18/7, Công an thành phố Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Thị Thanh Hằng (sinh năm 1996) và Vương Ngọc Thảo Vy (sinh năm 1995) cùng trú tại Phường 12, thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi "hành hạ người khác," theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng trên liên quan đến vụ bạo hành cháu bé 2 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2022, chị Cao Thị Thương từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Đà Lạt sinh sống.

[Lâm Đồng: Cấp cứu kịp thời bé gái 2 tuổi nguy kịch nghi do bị bạo hành]

Do phải đi làm, không ở nhà trông con được, chị Thương có giao con gái ruột là cháu C.P.L cho cô Cao Thị Đào trông nom, chăm sóc với giá 7 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, cô Đào vẫn đưa cháu L. đến Trường Mầm non S.M, có địa điểm tại Phường 9 để học.

Ngày 24/6, Trường Mầm non S.M tổng kết năm học, cô Đào đã đưa cháu L. về nhà chăm sóc.

Sau đó, do bận sửa nhà, cô Đào giao cháu L. cho Vương Nhật Thảo Vy chăm sóc với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Quá trình Vy chăm sóc cháu L. còn có Huỳnh Thị Thanh Hằng cùng trông nom.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hằng và Vy cho biết cháu L. ban đêm ngủ thường giật mình, la hét, thường dùng tay cào lên mặt nên cả hai nhiều lần đánh vào người cháu.

Gần nhất, ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến cháu bị ngã trong nhà và phòng tắm.

Hằng cho biết 3 ngày sau, cháu L. tự đi vào nhà vệ sinh sau đó té ngã rồi đập đầu xuống nền nhà tắm.

Đến ngày 13/7, cháu L. tiếp tục bị té ngã đập đầu xuống nhà do nền nhà Hằng mới lau bị trơn trượt.

Ngày 11/7, trong lúc ngủ, cháu L. đã dùng tay cào vào mặt, chân tay và đập đầu vào tường nhiều lần.

Đến ngày 16/7, Hằng và Vy cho cháu L. ăn trưa, phát hiện cháu bị ói nên đưa đi tắm. Tắm xong, cả hai thấy cháu L. môi tím nên đã dùng tay đè lên lồng ngực phải của cháu để hô hấp 3 lần.

Sau đó, cháu L. khóc nhiều, cả hai đã gọi người cùng đưa cháu đến Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Trước đó, ngày 17/7, phóng viên TTXVN thông tin vụ việc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi do một người phụ nữ đưa đến. Tại đây, cháu bé được chẩn đoán chấn thương sọ não, dập phổi nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng sau khi tiếp nhận bệnh nhi đã phát hiện nhiều vết bầm tím trên người cháu bé, nghi bị bạo hành nên đã trình báo Công an.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, hiện cháu bé đang được điều trị tích cực, diễn biến bệnh tiến triển tốt./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục