Vụ đâm xe liên hoàn kinh hoàng ở Biên Hòa: Một nạn nhân đã tử vong

Đêm 30/4, xe ôtô biển kiểm soát 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam (30 tuổi) điều khiển đến gần tòa nhà Sonadezi (Biên Hòa) đã gây tai nạn đâm xe liên hoàn làm 5 người bị thương, 1 người tử vong ở bệnh viện.

Trưa 1/5, theo Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), một trong số 6 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn do xe ôtô đâm liên hoàn vào đêm 30/4 trên đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, đã tử vong tại bệnh viện.

Nạn nhân tử vong là em Phạm Ngọc Hoàng Thương (16 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ, đêm 30/4, xe ôtô biển kiểm soát 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa) điều khiển, lưu thông từ cầu An Hảo ra vòng xoay ngã ba Vũng Tàu. Khi đến gần tòa nhà Sonadezi, xe ôtô trên đã đâm vào xe gắn máy 60F2 - 458.31 do Phạm Kỳ Anh (25 tuổi) điều khiển, chở em Phạm Ngọc Hoàng Thương ngồi sau, lưu thông cùng chiều phía trước.

Chưa dừng lại, xe ôtô trên tiếp tục đâm vào xe ôtô biển kiểm soát 60A-473.27 đang đậu bên lề đường, rồi đâm tiếp vào xe gắn máy 60F1-506.89 do anh Nguyễn Thịnh Đạt (26 tuổi) điều khiển đang chở vợ là Phạm Kỳ Duyên (đang mang thai) và con gái tên L (18 tháng tuổi). Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm vào xe máy 60B2-157.34 do Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến 6 người ngồi trên 3 xe gắn máy bị thương, sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Nguyễn Ngọc Hoài Thương đã tử vong tại bệnh viện. Thai phụ Phạm Kỳ Duyên bị thương nặng, tiên lượng không thể cứu được cháu bé trong bụng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ôtô 60A-261.58 đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục