Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM: Đối tượng còn lại ra đầu thú

Hà Vỹ Toàn - đối tượng bỏ trốn sau khi thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Phú Lợi-Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM: Đối tượng còn lại ra đầu thú ảnh 1Đối tượng Hà Vỹ Toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ dùng súng cướp ngân hàng ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/3, Hà Vỹ Toàn (tên thường gọi là Gà, sinh năm 1990, thường trú quận 5, hiện tạm trú tại quận 4) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào 14 giờ 12 phút ngày 3/3, có hai nam thanh niên vào Phòng giao dịch Phú Lợi-Ngân hàng Sacombank (trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8) để liên hệ giao dịch.

Sau khi ngồi chờ ít phút, một đối tượng bất ngờ rút từ trong túi đeo ra một súng ngắn màu đen, uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng buộc đưa tiền cho bọn chúng.

Đối tượng còn lại đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền. Tuy nhiên, không thấy tiền nên bọn chúng đã nhanh chóng ra ngoài và lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngoài hai đối tượng vào ngân hàng còn có một đối tượng đứng bên ngoài cảnh giới.

[Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM: Bắt giữ hai đối tượng]

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 2 giờ ngày 4/3, công an đã bắt được 2 đối tượng là Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú quận 1, hiện nay ở quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú quận 5).

Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM: Đối tượng còn lại ra đầu thú ảnh 2Hai nghi can bị bắt là Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng cũng xác định được đối tượng còn lại trong vụ cướp là Hà Vỹ Toàn đang bỏ trốn.

Công an quận 8 đã tích cực vận động gia đình liên lạc đưa đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình vận động tích cực, giải thích rõ các quy định của pháp luật khoan hồng đối với người phạm tội chủ động ra đầu thú, ăn năn hối lỗi, ngày 7/3, Hà Vỹ Toàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục