Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm dùng súng nhựa đi cướp tiền

Do thu nhập bấp bênh, túng quẫn nên Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng để có tiền trả nợ và mua lại chiếc xe SH trả cho cha.
Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm dùng súng nhựa đi cướp tiền ảnh 1Đối tượng Từ Thanh Tùng mang súng nhựa đi cướp tại một ngân hàng ở Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ, lấy lời khai ban đầu đối với đối tượng Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa), nghi phạm gây ra vụ cướp của tiền khách hàng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Đồng Nai đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu vào chiều 28/12 gây xôn xao dư luận.

Tại Cơ quan điều tra, Tùng khai bản thân có vợ và một con nhưng không có nghề nghiệp ổn định.

Trước đó, Tùng đã lấy chiếc xe máy SH của cha mình, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Gần đây, Tùng làm nghề shipper, chuyên giao, nhận hàng.

Do thu nhập bấp bênh, quá túng quẫn nên Tùng nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng để có tiền trả nợ và mua lại chiếc xe SH trả cho cha.

Để thực hiện hành vi, trong quá trình làm nghề shipper, Tùng theo dõi, quan sát một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa và Vĩnh Cửu. Tùng nhận thấy Phòng giao dịch Thạnh Phú (Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai) là nơi vắng người, có đường tẩu thoát thuận lợi nên nhắm vào nơi này.

Chiều 28/12, Tùng mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang và mang khẩu súng nhựa đã mua cho con hơn một năm trước làm “hung khí” gây án.

Khoảng 14 giờ 30 phút, Tùng xông vào Phòng giao dịch Thạnh Phú chĩa súng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Lúc này, một số khách giao dịch đã hô hoán khiến Tùng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

[Vụ cướp tại ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm bị bắt sau vài giờ gây án]

Trong lúc tẩu thoát, Tùng nhanh tay lấy túi tiền chứa 20 triệu đồng của một khách hàng đang để tiền trên quầy giao dịch.

Ra đến ngoài cửa, bảo vệ ngân hàng bám theo nhưng không dám xông tới vì thấy khẩu súng trên tay tên cướp, nhờ vậy Tùng lên xe máy chạy thoát thân và quẳng lại khẩu súng nhựa ở gần đó.

Sau khi gây án, Tùng về nhà thay đồ, mang số tiền cướp được đi trả nợ.

Ba giờ sau khi gây án, Tùng bị lực lượng công an bắt giữ tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục