Vụ hai cha con bị bắn: Đối tượng nổ súng không thuộc nhóm bị tạm giữ

Sau gần hai ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được đối tượng nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình bị thương.
Vụ hai cha con bị bắn: Đối tượng nổ súng không thuộc nhóm bị tạm giữ ảnh 1Những mạnh đạn chì tại hiện trường. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sau gần hai ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được đối tượng nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình bị thương.

Đó là Trần Minh Khánh (36 tuổi), thường trú số 42, đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên, thành phố Đà Lạt, cách gia đình nạn nhân khoảng 200m.

Trước đó Trần Minh Khánh đã hai lần bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng súng cồn (loại tự chế) bắn vu vơ, nhưng chưa gây thương tích cho ai.

Đối tượng nổ súng được xác định là không liên quan đến bốn người bị lực lượng Công an tạm giữ trước đó về hành vi tàng trữ vũ khí phép tại căn nhà B13, Hàn Thuyên, thành phố Đà Lạt, do ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi), thuê cho một số người quê ở Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ... ở cùng.

Ban đầu, nhóm của ông Trần Minh Tuấn bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng này. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến hai cha con bị thương ở bàn tay là Trần Minh Khánh (36 tuổi), thường trú số 42, đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên, cách gia đình nạn nhân khoảng 200m.

Tại Cơ quan Công an, Trần Minh Khánh thừa nhận hành vi dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà số B13, B14... gây thương tích cho cha con ông Trương Công Bình.

Sau khi “xả đạn,” Trần Minh Khánh đã chạy lại hiện trường để xem. Lúc mọi người tập trung đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương, Khánh đã lẻn về nhà. Chiều tối 5/4, Trần Minh Khánh đã bị Cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

[Hai cha con bất ngờ bị đạn chì bắn trúng tay ngay tại sân nhà]

Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết khẩu súng hơi do Trần Minh Khánh gây ra vụ nổ có độ nén đến 300kg, nên áp lực viên đạn bắn ra là cực lớn, có tính sát thương rất cao. Cơ quan điều tra đã gửi tang vật (khẩu súng) và các mẫu đạn đến cơ quan giám định Bộ Công an để có cơ sở xác định mức độ hành vi xử lý đối tượng.

Khi gây ra vụ nổ súng, Trần Minh Khánh đã sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây ra tiếng nổ lớn. Đối tượng này có khả năng tự chế được một số loại súng, nên đã hai lần bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng súng cồn (loại tự chế) bắn thử.

Riêng nhóm của ông Trần Minh Tuấn, qua khám xét căn nhà số B13, đường Hàn Thuyên, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ được ba khẩu súng quân dụng, hơn 100 viên đạn cùng nhiều dao, mã tấu tại nhà Tuấn.

Ông Tuấn thừa nhận số súng, đạn, hung khí là của mình. Ngay lập tức, ông Tuấn và ba người khác bị tạm giữ về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, che giấu tội phạm. Ngoài ra, một đối tượng khác liên quan đến nhóm của Tuấn đang được triệu tập làm rõ hành vi.

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 4/4, anh Trương Văn An dắt xe máy ra khỏi nhà, bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Thấy vậy, ông Trương Công Bình chạy ra băng bó vết thương cho con trai cũng bị trúng đạn bàn tay phải. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục