Vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai: Khởi tố thuyền trưởng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã khởi tố Nguyễn Trường Chinh, 28 tuổi, để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy."
Vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai: Khởi tố thuyền trưởng ảnh 1Chiếc thuyền sau khi được trục vớt đưa lên bờ. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Liên quan vụ lật thuyền chở khách khiến 12 người rơi xuống sông Đồng Nai, ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã khởi tố thuyền trưởng để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy."

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Trường Chinh , 28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo điều tra, lúc 8 giờ 50 phút ngày 5/2, thuyền chở khách do Nguyễn Trường Chinh điều khiển chạy trên sông Đồng Nai, chở theo 12 người, hướng từ chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3 thuộc cù lao Ba Sang, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đến bến đò Xưa (phường Long Bình Tân) để trả khách.

[Khởi tố vụ án lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ tử vong]

Khi thuyền rời bến cách chùa Phước Long khoảng 200m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container, do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi) điều khiển, đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến thuyền chở khách lật úp, toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông.

Ngay lập tức, thuyền trưởng và phụ lái đã nỗ lực đẩy mọi người trong thuyền ra bên ngoài giúp họ nổi lên mặt nước.

Riêng chị N.T.H. (32 tuổi, đang mang thai 3 tháng, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa) không may mắc kẹt trong cabin, chết đuối.

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục