Khởi tố vụ án lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ tử vong

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những người liên quan đến vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ mang thai tử vong.
Khởi tố vụ án lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ tử vong ảnh 1Đò bị chìm trên sông Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tối 22/2, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, liên quan đến vụ lật thuyền chở khách trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy quy định tại Điều 272, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những người liên quan.

Trước đó, vào 8 giờ 50 phút ngày 5/2, thuyền chở khách ký hiệu ĐN-0228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa điều khiển, chở theo 12 người từ hướng chùa Phước Long (người dân địa phương còn gọi là chùa Châu Đốc 3), thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa để trả khách.

[Lật thuyền trên sông Đồng Nai: Bến chùa Phước Long chưa được cấp phép]

Khi thuyền tới Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến thuyền ĐN-0288 bị lật úp, toàn bộ khách rơi xuống sông.

Lái thuyền Chinh cùng phụ lái đã cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân N.T.H (đang mang thai 3 tháng) quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa bị vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được, nạn nhân đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục