Vụ lùm xùm của Khaisilk có ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia?

Bộ trưởng Công Thương lên tiếng về vụ việc liên quan đến Khaisilk

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ngoài những điều chỉnh về chế tài pháp luật thì ý thức và giá trị đạo đức, văn hóa là nền tảng mang tính sống còn với hoạt động của doanh nghiệp.
Bộ trưởng Công Thương lên tiếng về vụ việc liên quan đến Khaisilk ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến việc các cơ quan truyền thông đưa tin và đề cập đến vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam” nhưng lại có cả mác “Made in China”.

Bên lề ký họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 diễn ra sáng 27/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có một số ý kiến với báo chí về vụ việc trên.

[Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra nguồn gốc của khăn lụa Khaisilk]

- Bộ trưởng đánh giá thế nào về vụ việc liên quan đến những dấu hiệu vi phạm của Khaisilk mà báo chí phản ánh trong những ngày gần đây?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Đối với hoạt động của doanh nghiệp, quan điểm của Chính phủ và Bộ Công Thương là luôn luôn hỗ trợ, tạo thuận lợi cả về phát triển thị trường lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các hoạt động đó phải tuân thủ pháp luật và hơn nữa là phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực tế, đối với hoạt động của doanh nghiệp ngoài yêu cầu của luật pháp thì cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc nền tảng của đạo đức và của văn hóa (kể cả văn hóa doanh nghiệp, văn hóa thị trường và của người tiêu dùng.)

Qua hành vi vừa rồi liên quan đến việc báo chí phản ảnh liên quan đến hoạt động kinh tế, thương mại của Khaisilk có những dấu hiệu cho thấy có cả dấu hiệu vi phạm về luật pháp cũng như vi phạm nền tảng đạo đức doanh nghiệp.

Tất nhiên, đạo đức doanh nghiệp có tính phạm trù không cụ thể nhưng có nguyên tắc rất cơ bản là phải dựa trên sự tôn trọng lợi ích của người tiêu dùng, tôn trọng sự trung thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, các cơ quan như Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng cùng với các cơ quan chức năng của Hà Nội đã vào cuộc để xem xét vụ việc. Chắc chắn rằng các cơ quan này sẽ có báo cáo sớm cũng như đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng như đảm bảo các yếu tố về nền tảng đạo đức.

Theo tôi, ngoài những điều chỉnh về chế tài pháp luật thì ý thức và giá trị đạo đức, văn hóa cũng hết sức quan trọng với doanh nghiệp và các doanh nghiệp phải nhận thức để hiểu rõ điều đó vì đó cũng là nền tảng mang tính sống còn với hoạt động của doanh nghiệp.

- Vụ việc vừa qua có ảnh hưởng như thế nào đến thương hiệu quốc gia không thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thương hiệu quốc gia là phạm trù tương đối rộng và mang tính tổng hòa. Thương hiệu quốc gia được tạo nên dựa trên nền tảng của các thương hiệu của các ngành kinh tế hay của các doanh nghiệp, sản phẩm và thậm chí là của các địa phương.

Như tôi nói, thương hiệu quốc gia dựa trên nền tảng quan trọng nhất là phải dựa trên nền tảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng tới bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Chỉ có thị trường và người tiêu dùng mới quyết định được sự phát triển của doanh nghiệp, của các sản phẩm ngành hàng và của những thương hiệu đó.

Bộ trưởng Công Thương lên tiếng về vụ việc liên quan đến Khaisilk ảnh 2Hình chỉ mang tính minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Vì vậy cho dù bất luận ở ngành nghề nào, lĩnh vực nào thì giá trị thương hiệu phải được quyết định bởi nhận thức, hiểu biết và sự quan tâm của thị trường và người tiêu dùng.

Từ vụ việc Khaisilk mặc dù chúng ta chưa có kết luận cụ thể xem mức độ vi phạm đến đâu, ở những nội dung gì và mức độ nào nên chúng ta chưa thể nói ngay nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, của sản phẩm và của cả thương hiệu Việt.

Nhưng chúng ta có thể nhận thấy sơ bộ rằng, riêng việc như báo chí phản ánh đó là việc có hành vi lừa dối người tiêu dùng bằng cách sử dụng các sản phẩm hàng hóa có chứng nhận xuất xứ không đúng với những thông tin về sản phẩm và thương hiệu sản phẩm thì đó là hành vi vi phạm pháp luật đồng thời làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng và có nghĩa là tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Công Thương lên tiếng về vụ việc liên quan đến Khaisilk ảnh 3Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)


- Có nhiều ý kiến đặt ra về vai trò của cơ quan quản lý thị trường ở đâu khi tình trạng hàng giả, hàng nhái diễn ra nhiều năm?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Đúng, đây là thực trạng mà chúng tôi không che giấu và tất nhiên lực lượng chức năng như Quản lý thị trường và lực lượng khác cũng có trách nhiệm của mình.

Phải nói rộng ra là một thực trạng đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập đó là ý thức, hiểu biết pháp luật và cả luật pháp quốc tế liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, sở hữu trí tuệ... còn rất yếu, thậm chí trong một chừng mực những hành vi tiêu dùng của chúng ta vẫn còn có tính cách nương nhẹ và không dựa trên nền tảng của sự tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với chúng ta trong quá trình hội nhập và thực thi các cam kết quốc tế, hàng loạt các hiệp định tự do thương mại FTA và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia đều hàm chứa những vấn đề này và đỏi hỏi những cải cách trước tiên về mặt thể chế để đáp ứng các yêu cầu đó.

Tiếp đến là các biện pháp, giải pháp để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, nhận thức chung của toàn xã hội và cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan nhà nước về nội dung này.

Đi vào cụ thể, chúng ta thấy, hiện tượng vi phạm này vẫn còn khá phổ biến ở một số lĩnh vực.

Thông qua vụ việc Khaisilk, đặc biệt là khi có kết luận làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và nguyên nhân của nó phía Bộ Công Thương sẽ xem xét lại trách nhiệm của các cơ quan trực thuộc Bộ, từ nhận thức, hiểu biết đến cách thức để tổ chức thực thi pháp luật cũng như vai trò trong việc tham mưu xây dựng chính sách của các cơ quan đó để rút kinh nghiệm.

Quan trọng là chúng ta phải hướng tới một xã hội văn minh, một nhà nước pháp quyền và nên kinh tế vận hành theo nguyên tắc thị trường...

- Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục