Vụ tạt xăng chống người thi hành công vụ ở Cà Mau: Phạt tù 4 bị cáo

Khi lực lượng thi hành án dân sự huyện Cái Nước tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà, 4 bị cáo đã chống đối quyết liệt, nghiêm trọng nhất việc tạt thau chứa xăng đang cháy vào lực lượng chức năng.
Vụ tạt xăng chống người thi hành công vụ ở Cà Mau: Phạt tù 4 bị cáo ảnh 1Căn nhà của gia đình ông Phạm Hoàng Kiếm, nơi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ án các bị cáo đã tạt xăng vào lực lượng tham gia cưỡng chế xảy ra tại huyện Cái Nước (Cà Mau) khiến 12 người bị thương, ngày 14/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Cái Nước đã tuyên phạt hai bị cáo Phạm Hoàng Kiếm (sinh năm 1959) và Phạm Công Nguyên (sinh năm 1996), cùng ngụ tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước 5 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích."

Cùng với tội danh “Chống người thi hành công vụ," Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiến (sinh năm 1967, ngụ tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) 1 năm, 1 tháng, 7 ngày tù; bị cáo Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1990, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) 1 năm, 1 tháng và 5 ngày tù.

Do thời gian tạm giam bằng thời gian chấp hành án nên bị cáo Lê Thị Hiến và Nguyễn Văn Bé được trả tự do tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, 4 bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 20 triệu đồng cho người bị hại.

Theo cáo trạng, ngày 23/7/2019, bị cáo Phạm Hoàng Kiếm và bị cáo Lê Thị Hiến nhận được Thông báo số 542/TB-THA ngày 22/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước thông báo về việc ngày 7/8/2019 sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà của bị cáo Phạm Hoàng Kiếm.

Đồng thời, bị cáo Lê Thị Hiến phải giao trả đất cho ông Nguyễn Văn Việt theo quy định trong Bản án dân sự sơ thẩm số 148/2018/DSST ngày 12/7/2018 của Tòa án Nhân dân huyện Cái Nước.

[Cà Mau: Khởi tố 4 đối tượng tạt xăng chống người thi hành công vụ]

Sau khi nhận được thông báo, cả 4 bị cáo đã lên kế hoạch chống đối lực lượng thi hành án.

Rạng sáng 7/8/2019, bị cáo Phạm Hoàng Kiếm đã kêu con trai là Phạm Công Nguyên đi mua 5 lít xăng để trong nhà. Đồng thời, bị cáo Phạm Hoàng Kiếm còn tiếp tục bảo con trai lấy dây điện tuốt vỏ để trên cỏ ngay lối đi vào nhà của mình…

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi lực lượng thi hành án dân sự huyện Cái Nước tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà, 4 bị cáo trên đã có những hành động chống đối quyết liệt, nghiêm trọng nhất việc tạt thau chứa xăng đang cháy vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Hành động trên làm 12 cán bộ là chấp hành viên Chi cục thi hành án huyện Cái Nước, công an hỗ trợ cưỡng chế... bị thương với tỷ lệ thương tích từ 1-23%.

Sau đó, vợ chồng Phạm Hoàng Kiếm và Lê Thị Hiến đã bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ. Riêng, hai bị cáo Phạm Công Nguyên và Nguyễn Văn Bé đã trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục