Vụ vệ tinh Triều Tiên: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế

Trung Quốc hối thúc kiềm chế trước kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên sau khi Tokyo tuyên bố sẵn sàng hệ thống phòng thủ tên lửa.
AFP đưa tin, Trung Quốc ngày 23/3 đã hối thúc các bên kiềm chế trước kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên, sau khi Tokyo tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng hệ thống phòng thủ tên lửa để bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu tên lửa đó đe dọa Nhật Bản.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Tất cả các bên cần phải bình bĩnh và kiềm chế, không nên có thêm bất cứ hành động làm phức tạp vấn đề. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á là lợi ích chung, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của tất cả các bên."

Người phát ngôn cho biết, Bắc Kinh đã lập tức liên lạc với Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Mỹ và các nước khác khi biết về kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngay trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka thông báo, ông đã chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng hệ thống phòng thủ tên lửa để bắn hạ tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa này đe dọa Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục