Vườn sâm Ngọc Linh "lớn nhất thế giới" bỗng lặng lẽ "biến mất"

Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đã gỡ hết các con số khủng về vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất thế giới được công bố trên website.
Vườn sâm Ngọc Linh "lớn nhất thế giới" bỗng lặng lẽ "biến mất" ảnh 1Trang chủ của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Đầu tháng 1, hàng loạt cơ quan báo chí phản ánh Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đã trồng 600ha sâm Ngọc Linh trên giấy.

Chưa trồng được cây sâm Ngọc Linh nào nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam có tham vọng mở 300 showroom trên cả nước, 35 showroom ở nước ngoài chuyên bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Ngay sau khi loạt tin, bài trên đến công chúng, Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam đã lập tức gỡ hết các con số khủng về vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất thế giới được công bố trên website.

[Sâm Ngọc Linh: Hành trình phát hiện và hồi sinh quốc bảo Việt Nam]

Các số liệu như 7.000ha vùng trồng sâm; trong đó có 600ha sâm Ngọc Linh cùng trồng trên đỉnh Ngọc Linh trên đã được gỡ trên website của công ty.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, TTXVN có các tin bài phản ánh về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam dù chưa trồng một cây sâm nào nhưng vẫn công bố sở hữu vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất thế giới với diện tích 600ha được trồng trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Trên thực tế, Công ty cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, một thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam hiện đang triển khai nuôi cấy mô (được 4 năm), vừa được bàn giao hơn 24,4 ha vào cuối tháng 10/2022 để liên kết thí điểm đưa cây sâm giống nuôi cấy mô ra ngoài thực địa tại huyện Tu Mơ Rông.

Chính quyền huyện Tu Mơ Rông đã lên tiếng phản bác các con số trên. Cụ thể, toàn tỉnh Kon Tum chỉ có hơn 60ha sâm Ngọc Linh (trừ diện tích 2 công ty được tỉnh công nhận là Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô).

Tại tỉnh Quảng Nam, hiện các công ty thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh chỉ trồng hơn 34ha. Kon Tum và Quảng Nam là 2 tỉnh chung đỉnh Ngọc Linh, cùng sở hữu chỉ dẫn địa lý về sâm.

Vì vậy, con số 600ha sâm Ngọc Linh được Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam công bố là không có thực.

Ngoài ra, việc Công ty cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum là một thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam công bố liên kết với hộ dân tại Tu Mơ Rông trồng sâm (xã Ngọc Lây 10 hộ, bình quân mỗi hộ từ 5-10 ha, xã Măng Ri liên kết 3 hộ với 10 ha…) được ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) khẳng định là không trung thực bởi toàn huyện mới trồng được hơn 60ha.

Việc liên doanh, liên kết cũng bị chính quyền các cấp trong huyện Tu Mơ Rông phản bác, không thừa nhận.

Thời gian qua, nhiều cá nhân, công ty mượn danh sâm Ngọc Linh để trục lợi bằng các công bố vườn sâm Ngọc Linh khủng trồng trên giấy, việc liên doanh, liên kết với dân để trồng sâm là “ảo” nhằm trục lợi người tiêu dùng.

Để bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh - Quốc bảo của Việt Nam, đã đến lúc chính quyền 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, nơi có chỉ dẫn địa lý về sâm Ngọc Linh cần làm rõ thông tin các công ty, doanh nghiệp lợi dụng thương hiệu sâm Ngọc Linh, thổi phồng, “vẽ” diện tích sâm trồng trên giấy để lừa dối, trục lợi người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục