WB khai trương Trung tâm toàn cầu về xung đột

Trung tâm nhằm liên kết các chuyên gia hoạt động tại các điểm xung đột, tại những địa bàn phức tạp dễ dẫn đến xung đột trên toàn cầu.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã khai trương Trung tâm toàn cầu về xung đột, an ninh và phát triển (GCCSD) tại thủ đô Nairobi, Kenya nhằm liên kết các chuyên gia đang hoạt động tại các điểm xung đột hoặc tại những địa bàn phức tạp dễ dẫn đến xung đột trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, GCCSD cũng sẽ cung cấp khả năng tiếp cận lớn hơn cho các chuyên gia hoạt động trong những môi trường dễ biến động, đến với các nghiên cứu cũng như các tri thức mới nhất trong lĩnh vực này.

GCCSD là nền tảng cho quan hệ đối tác và quản lý tri thức cũng như hỗ trợ các nhóm chuyên gia phát triển thúc đẩy những thành tựu phát triển trong các nước bị tác động của xung đột hoặc biến động.

Trung tâm này phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc và đối tác phát triển để chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm phát triển trong tình huống xung đột hoặc dễ biến động tại các nước trên thế giới, hỗ trợ tích cực WB và Liên hợp quốc tăng cường đối tác về an ninh và phát triển nhằm thúc đẩy phản ứng về cải cách và hội nhập trong môi trường sau xung đột.

Nairobi được chọn làm cơ sở của trung tâm vì Kenya có chung đường biên giới với nhiều nước đang có xung đột hoặc có biến động.

Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực châu Phi Obiageli Ezekwesili nhấn mạnh, châu Phi hiện có 23 nền kinh tế chịu ảnh hưởng của xung đột hoặc biến động dễ dẫn đến xung đột.

GCCSD có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nền kinh tế này, điều đó không những đảm bảo an ninh, công lý và việc làm cho người dân mà còn phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực và đói nghèo.

Thông qua trung tâm, WB phối hợp với các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, các ngân hàng phát triển đa phương, các thể chế song phương để đưa những tri thức và kỹ năng chuyên sâu vào các lĩnh vực chính trị, an ninh và tư pháp.

Trong thế giới mà phát triển và an ninh ngày càng gắn bó với nhau, sự phối hợp giữa WB và Liên hợp quốc ở các nước bị tác động của xung đột và những biến động gây mất an ninh trở thành nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Báo cáo về phát triển thế giới của Liên hợp quốc bao gồm các dữ liệu, phân tích khẳng định các xu hướng này, đồng thời nêu bật những lĩnh vực WB và Liên hợp quốc cần tăng cường hợp tác tốt hơn.

WB đã tăng trợ giúp tài chính cho các nước bị tác động của xung đột hoặc biến động từ 722 triệu USD năm 2000 lên 2,6 tỷ USD năm ngoái, ngoài 33 triệu USD hàng năm cho Quỹ kiến tạo hòa bình của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục