WEF Davos 2024: Thụy Sĩ kêu gọi cộng đồng quốc tế khôi phục niềm tin

Dựa theo chủ đề “Xây dựng lại niềm tin,” Tổng thống Thụy Sĩ nhấn mạnh đây không chỉ là thông điệp mang nhiều ý nghĩa, mà còn là lời kêu gọi về việc cần phải xây dựng lại niềm tin trên trường quốc tế.

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd. (Nguồn: KEYSTONE)
Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd. (Nguồn: KEYSTONE)

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn phát biểu của Tổng thống nước chủ nhà Viola Amherd tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024) ở thành phố Davos (Thụy Sĩ) ngày 16/1 kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu khôi phục niềm tin đã mất.

Dựa theo chủ đề của hội nghị năm nay là “Xây dựng lại niềm tin,” Tổng thống Amherd nhấn mạnh đây không chỉ là thông điệp mang nhiều ý nghĩa, mà còn là lời kêu gọi về việc cần phải xây dựng lại niềm tin trên trường quốc tế.

Bà Amherd chia sẻ: “Chúng ta cần khôi phục niềm tin thông qua nỗ lực đảm bảo các quy tắc nhằm thúc đẩy trao đổi cởi mở và minh bạch, đạt được sự thỏa hiệp và độ tin cậy.”

Theo Tổng thống Thụy Sĩ, không chỉ các quốc gia mà cả các tổ chức quốc tế cũng cần tham gia quá trình “xây dựng lại niềm tin.”

Bà cho rằng mọi người phải ngăn chặn quyền lực chính trị phá hủy nền tảng của cuộc sống. Do đó, tiến bộ thực sự trong chuyển đổi sinh thái là rất cần thiết.

Tuy nhiên, các thỏa thuận cuối cùng cũng phải được thực hiện, vì đây là cách duy nhất để tạo dựng niềm tin.

Chia sẻ về vai trò của nước chủ nhà WEF Davos 2024, Tổng thống Amherd cho biết Thụy Sĩ đang thực hiện quá trình xây dựng niềm tin mới, thông qua qua các “đầu mối” ngoại giao truyền thống hoặc với tư cách thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bà Amherd khẳng định: “Thụy Sĩ mong muốn góp phần tìm ra giải pháp, bất chấp xu hướng tư duy khối ngày càng tăng. Thụy Sĩ sẽ không phụ thuộc vào các xu hướng tiêu cực. Chúng tôi tin tưởng thông qua các hoạt động tăng cường hợp tác, chúng ta sẽ xử lý được những vấn đề tiêu cực”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục