WHO đánh giá phản ứng với đại dịch cúm H1N1

Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đưa ra đánh giá độc lập về phản ứng với đại dịch cúm H1N1 sau những chỉ trích về vai trò của tổ chức này.
Ngày 29/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vào tháng tới, cơ quan này sẽ đưa ra một đánh giá độc lập về phản ứng đối với đại dịch cúm A/H1N1, sau những chỉ trích về vai trò của WHO khi cơ quan này công bố cảnh báo về đại dịch cúm A/H1N1 trên toàn cầu.

Ông Keiji Fukuda, Cố vấn đặc biệt về dịch cúm A/H1N1 của WHO, cho biết một ủy ban gồm 29 chuyên gia y tế và nhà khoa học độc lập do WHO thành lập sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng phản ứng quốc tế đối với đại dịch này, sau đó công bố một báo cáo chính thức.

Ông Fukuda cho biết cuộc họp đầu tiên của ủy ban này sẽ được tiến hành vào ngày 12-14/4 và cam kết phản ứng đối với đại dịch cúm A/H1N1 sẽ được phân tích một cách "sâu, rộng."

Các chuyên gia có nhiệm vụ xác định các vấn đề và các đối tượng cần phải nghiên cứu, sau đó đưa ra bản báo cáo cuối cùng vào đúng thời điểm diễn ra đại hội thường niên của 193 nước thành viên WHO vào tháng 5/2011.

WHO đã tuyên bố cúm A/H1N1 là đại dịch trên toàn cầu kể từ tháng 6/2009. Tới cuối tháng Hai vừa qua, WHO vẫn khẳng định còn quá sớm để tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1 đã chấm dứt.

Theo WHO, đại dịch cúm A/H1N1 hiện đã lây lan tới 213 nước và vùng lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của hơn 16.900 người.

Mặc dù đã thuyên giảm ở phần lớn khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, song đại dịch có dấu hiệu lây lan nhanh ở Tây Phi, khu vực mà trước đó nó chưa từng "hoành hành."

Virus này cũng đang lây lan tại Đông Nam Á, mạnh nhất là ở Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục