World Cup 2018: Mexico liệu có thể làm nên bất ngờ trước Đức?

Mexico sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết World Cup 2018 bằng màn chạm trán nhà đương kim vô địch Đức. Liệu họ có thể làm nên bất ngờ?
World Cup 2018: Mexico liệu có thể làm nên bất ngờ trước Đức? ảnh 1Mexico là khách quen thuộc ở các kỳ World Cup. (Nguồn: Getty Images)

Nói theo cách của người phương Tây, cuộc sống có ba thứ là vĩnh cửu: cái chết, thuế, và Mexico lọt vào vòng chung kết World Cup.

Trình độ chênh lệch của các đội bóng thuộc khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbe khiến Mexico luôn giành một vé vào vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới.

Thậm chí họ chỉ thua duy nhất một trận gặp Honduras tại vòng loại cuối cùng, xếp thứ nhất với khoảng cách 5 điểm với đội đứng sau. Đây đã là lần thứ 16 Mexico góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Có lẽ vì thế, không ai thấy lạ khi Mexico thất bại ở vòng 1/8 các kỳ World Cup. Chính xác thì họ đã chịu những trận thua như vậy ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Chắc chắn tại Nga năm nay, El Tri hiểu rằng họ cần hài lòng với thực tế chỉ xếp thứ hai trong bảng đấu có tuyển Đức quá mạnh.

Nhiều nhà cái đang đặt tỷ lệ xếp nhì bảng F cho Mexico thấp nhất, đồng nghĩa với niềm tin dành cho kết quả tốt của đội bóng Trung Mỹ là khá cao. Tuy thế, nguy cơ đụng ứng cử viên vô địch Brazil ở vòng sau rõ ràng sẽ nối dài thành tích về nước sớm của Mexico.

Đoàn quân áo xanh sẽ mang tới Nga đội hình rất giàu kinh nghiệm. Trong số những cái tên được nêu trong danh sách sơ bộ, có tới 5 cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia hơn 90 lần. Thậm chí còn có 9 tuyển thủ Mexico có độ tuổi 30 trở lên.

Rất nhiều người trong số họ đã tham dự nhiều giải đấu lớn, trong đó có các kỳ World Cup trước, như đội trưởng Andres Guardado, Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa và Javier Hernandez.

[World Cup 2018: Nhà vô địch Đức liệu có giữ được ngai vàng?]

Phong độ của họ trước thềm giải bóng đá lớn nhất hành tinh tương đối phập phù. Các trận giao hữu từ đầu năm của Mexico đều là với những đối thủ cùng tầm hoặc được đánh giá thấp hơn.

Họ có chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina và Iceland, nhưng bại trận 0-1 trước Croatia, hòa không bàn thắng với Xứ Wales và chỉ đánh bại Scotland 1-0.

World Cup 2018: Mexico liệu có thể làm nên bất ngờ trước Đức? ảnh 2Mexico thi đấu khá phật phù thời gian qua. (Nguồn: Getty Images)

Có thể mong chờ Mexico thể hiện sức mạnh của mình ở hàng phòng ngự. Trong vòng loại cuối cùng khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbe, El Tri chỉ để lọt lưới 7 bàn. Ở 4 trận giao hữu từ đầu năm, Mexico cũng mới chỉ để đối phương ghi bàn một lần.

Điều đáng lo nhất với cổ động viên của đội bóng này là huấn luyện viên Juan Carlos Osorio chưa có một phong cách chơi bóng rõ ràng. Cách xoay vòng nhân sự của ông cũng bị dư luận trong nước chỉ trích khá gay gắt. Trong những màn thể hiện trên sân đấu, người ta dễ nhận thấy Mexico còn yếu ở khả năng tranh chấp và giành bóng ở trung tuyến, khiến hàng công và hàng thủ phải rất vất vả.

Trên thực tế, Mexico có một ngôi sao mới nổi đang được mong chờ sẽ gánh vác hàng công: Hirving Lozano. Tiền đạo 22 tuổi này vừa có một mùa giải thành công với 19 bàn thắng, góp công vào chức vô địch Hà Lan của PSV Eidhoven. FIFA cũng đưa cầu thủ có biệt danh "Chucky" này vào danh sách các ngôi sao trẻ của năm 2017.

Trong trận hòa 3-3 với Bỉ cuối năm ngoái, Lozano cũng đã có hai lần “nổ súng”. Huấn luyện viên Osorio sẽ phải tìm cách sắp xếp Lozano bên cạnh Javier Hernandez và Carlos Vela trong một đội hình gồm hai tiền đạo cánh hoặc loại một trong ba trong sơ đồ có hộ công rõ ràng.

Có một điều thú vị, Mexico năm nay nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người Mỹ, vì đội tuyển nước này đã lỡ hẹn với World Cup. Cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên, nếu bạn biết rằng khi Mexico gặp Mỹ trên sân khách, cổ động viên của đội bóng áo xanh luôn đông đảo hơn.

Hy vọng với sự ủng hộ này, Mexico sẽ làm nên chuyện gì đó, như điều hậu vệ Hector Moreno nói trong cuộc họp báo trước trận gặp xứ Wales hôm 28/5: “Chúng tôi sẽ tới World Cup để giành chức vô địch.”

Mexico sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết World Cup 2018 bằng màn chạm trán nhà đương kim vô địch Đức. Liệu họ có thể làm nên bất ngờ?

Thông tin bên lề: 
- Xếp hạng FIFA: 15 
- Mexico từng thua Đức ở Confederations Cup 2017. 

Lịch thi đấu vòng bảng: 
Ngày 17/6: Đức - Mexico, tại sân Luzhniki, Moskva. 
Ngày 24/6: Hàn Quốc – Mexico, tại sân Rostov Arena, Rostov-on-Don. 
Ngày 27/6: Mexico - Thụy Điển, tại sân Central, Ekaterinburg./. 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục