WTO điều tra việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 28/1 đã quyết định điều tra việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc, trị giá 250 tỷ USD.
WTO điều tra việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc ảnh 1Trụ sở WTO. (Nguồn: iStock)

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 28/1 đã quyết định điều tra việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc, trị giá 250 tỷ USD.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán thương mại tại Washington trong tuần này.

Theo một quan chức thương mại, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO đã nhất trí thành lập một ban chuyên gia xem xét quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với các mặt hàng của Trung Quốc, trị giá 250 tỷ USD. DSB đã đưa ra quyết định điều tra trên sau khi Trung Quốc đệ trình đơn kiện lên tổ chức này lần thứ 2.

Phát biểu tại WTO, đại diện Trung Quốc khẳng định mức thuế mà Mỹ đưa ra đối với nước này trong năm 2018 cho thấy rõ ràng "Washington đã vi phạm các nguyên tắc của WTO cũng như gây ra thách thức đối với hệ thống thương mại đa phương."

Trong khi đó, đại diện Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc đề nghị WTO điều tra, viện dẫn việc Bắc Kinh quyết định áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng xuất khẩu từ Mỹ, trị giá hơn 100 tỷ USD.

Theo đại diện Mỹ, việc WTO thành lập ủy ban điều tra là "vô nghĩa" do Bắc Kinh đã đưa ra quyết định đơn phương rằng các biện pháp của Washington là "không thích đáng" và áp đặt các mức thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ.

Trong những tháng gần đây, WTO đã thành lập các ủy ban để điều tra khiếu nại của các nước đối với quyết định của Tổng thống Trump tăng mức thuế lên 25% đối với các mặt hàng thép và 10% đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu.

Trong nửa cuối năm 2018, Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại, làm chao đảo các thị trường tài chính khi hàng tỷ USD hàng hóa trao đổi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này bị cản trở bởi các mức thuế mới của hai bên.

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí "đình chiến thương mại" trong 90 ngày kể từ 1/12/2018, để hai bên thương lượng một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.