WWF khởi động 3 dự án phát triển kinh tế bền vững

Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tại Việt Nam vừa khởi động ba dự án phát triển kinh tế bền vững, với tổng giá trị 1,5 triệu USD...
Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tại Việt Nam cho biết, tổ chức này vừa khởi động ba dự án tập trung vào thúc đẩy nuôi trồng tôm bền vững, phát triển du lịch có trách nhiệm với du lịch sinh thái và phát triển dựa vào phát thải cácbon thấp tại Việt Nam.

Đây là ba dự án, được tài trợ bởi Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) với tổng giá trị lên tới 1,5 triệu USD và được thực hiện từ năm 2012 tới năm 2014.

Theo đó, WWF sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức dân sự xã hội trong toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, sản xuất và thương mại.

Ông Jacob Fjalland, cán bộ Quản lý Chương trình Greater Mekong, WWF Đan Mạch cho biết, việc nuôi trồng thủy sản, năng lượng và du lịch là ba trong số những ngành phát triển mạnh nhất hiện nay tại Việt Nam nhưng cũng tiềm tàng những rủi ro cao về môi trường và xã hội.

“Nếu phát triển đúng hướng, ba ngành này có tiềm năng rất lớn đối với việc phát triển nền kinh tế xanh bền vững. Đó cũng chính là mục tiêu mà WWF muốn khẳng định và đẩy mạnh thông qua các dự án này,” ông Jacob Fjalland nhấn mạnh.

Về phần cácbon thấp và phát triển năng lượng bền vững, WWF sẽ tập trung chủ yếu vào khai thác nguyên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quốc gia. Dự án cũng làm việc chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách của tỉnh và các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đối với du lịch có trách nhiệm và du lịch sinh thái, WWF sẽ hợp tác với các công ty du lịch, các vườn quốc gia và cộng đồng địa phương để phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại khu vực vườn quốc gia Cát Tiên và Bidoup Núi Bà.

Cùng với đó, WWF sẽ cung cấp các khóa đào tạo về quản lý đảm bảo quy trình sản xuất tôm phù hợp với các tiêu chuẩn Chứng nhận Nuôi trồng Thủy sản (ASC) với bộ tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và đầu tư có trách nhiệm, để nông dân sản xuất bền vững./.

Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.