Xác định vùng dịch, hỗ trợ tiêu hủy bệnh hại lúa

Ngân sách Trung ương sẽ chi 100% kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ các dịch, bệnh trên cây lúa tại những vùng có dịch.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn vừa chỉ đạo các địa phương xác định cụ thể vùng dịch vàng lùn, lùn xoắn lávà lùn sọc đen trên lúa, xác định diện tích lúa bị tiêu hủy đủ điều kiện hỗ trợđể thực hiện chính sách hỗ trợ cho các địa phương.

Chính sách hỗ trợ phòng, trừbệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh sọc đen hại lúa được áp dụng theo quy địnhtại Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Công văn số 1486/TTg-KTN ngày9/9/2008.

Theo Quyết định 1459/QĐ-TTg, ngân sách Trung ương sẽ chi 100%kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ các dịch, bệnh kể trên.

Ngânsách địa phương bảo đảm chi cho các nội dung bao gồm: Tổ chức chỉ đạo thực hiện,tuyên truyền, tập huấn cho những người được cử tham gia phòng, trừ dập dịch; Giám sát việc tiêu hủy diện tích lúa bị nhiễm bệnh; Kinh phí bồi dưỡng cho nhữngngười trực tiếp tham gia phòng trừ dịch bệnh; Hỗ trợ 12kg gạo/người/tháng để cứuđói cho các hộ nông dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn látrên lúa gây ra, thời gian hỗ trợ tối đa là sáu tháng...

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nNng thôn, tính đến nay, bệnh lùn sọc đen hại lúađã phát sinh tại 28 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra, với hơn 26.400ha lúabị nhiễm bệnh, trong đó hơn 6.000ha lúa đang giai đoạn làm đòng.

Các địa phươngđã tiến hành phun phòng trừ rầy môi giới truyền bệnh hơn 170.000ha, đồng thờitiến hành nhổ tỉa cây lúa bị bệnh.

Cùng với đó, bệnh đạo ôn cũng có dấu hiệuphát triển mạnh từ đầu tháng Tư đến nay, chủ yếu tại đồng bằng Bắc bộ với diệntích phải phòng trừ trên 23.000ha.

Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam đã cókhoảng 34.000ha lúa nhiễm rầy nâu, trong đó khoảng 2.000ha bị nhiễm nặng, tậptrung tại các tỉnh: Long An, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Bình Thuận, Sóc Trăng, AnGiang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông.../.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục