Xây dựng hòa hợp xã hội nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc

Liên hợp quốc thúc giục quốc tế hiện thực hóa Hiến chương Liên hợp quốc nhằm chấm dứt xung đột, đói nghèo và đảm bảo thịnh vượng.
Xây dựng hòa hợp xã hội nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đánh dấu Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) bằng việc kêu gọi thúc đẩy hòa hợp xã hội, các quan chức cấp cao Liên hợp quốc đã thúc giục cộng đồng quốc tế hiện thực hóa các cam kết trong Hiến chương Liên hợp quốc nhằm chấm dứt xung đột, đói nghèo và đảm bảo sự thịnh vượng cho mọi người dân.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết dù hạnh phúc có thể có nhiều nghĩa khác nhau với mỗi người, nhưng tất cả đều nhất trí rằng trong thế kỷ 21 này, hạnh phúc trước hết là chấm dứt xung đột, đói nghèo và những hoàn cảnh khó khăn mà nhiều người trên thế giới đang phải đối mặt.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, khát vọng hạnh phúc ẩn chứa trong chính cam kết của Hiến chương Liên hợp quốc muốn thúc đẩy hòa bình, công lý, nhân quyền, tiến bộ xã hội và nâng cao điều kiện cuộc sống.

Vì vậy, đây là lúc cần biến những cam kết này thành hành động cấp quốc gia, quốc tế để xóa đói nghèo, thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện và hòa hợp văn hóa, bảo vệ môi trường và xây dựng các thể chế quản lý tốt.

Đây chính là những nền tảng cho hạnh phúc và sự thịnh vượng cho người dân toàn cầu.

Tháng 7/2012, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất lấy ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế hạnh phúc, qua đó khẳng định hạnh phúc và thịnh vượng là các mục tiêu toàn cầu và là khát vọng của mỗi người.

Với tinh thần này, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc John Ashe khẳng định ngày này thể hiện tình đoàn kết toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thúc đẩy 3 trụ cột của phát triển bền vững gồm xã hội, kinh tế và môi trường.

Ông đề nghị các nước thành viên, các tổ chức khu vực và quốc tế, tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự nâng cao nhận thức chung về khát vọng của người dân về hạnh phúc toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục