Xe đầu kéo tự gây tai nạn, quốc lộ 1A tắc 50km

Một xe đầu kéo chở quá tải đã tuột dốc, nằm chắn ngang đường, khiến hàng ngàn xe ôtô phải nằm chờ trên quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Cả.
Rạng sáng 26/1, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, xe đầu kéo do tài xế Đỗ Nhân, 27 tuổi, trú tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, điều khiển đã tự gây tai nạn, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải kéo theo rờ moóc mang biển kiểm soát 57L-2517 do Nhân làm tài xế chở quá tải mật đường lưu hành theo hướng Bắc-Nam. Đến khúc cua tại km 1359+700 thì bị tuôn nhông cầu, tuột dốc nằm chắn ngang hết phần đường.

Hàng ngàn xe khác phải nằm chờ trên đoạn đường dài hơn 50km thuộc địa phận 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên đã phải tháo rời, dùng xe cẩu kéo chiếc xe đầu kéo và rờmoóc khỏi hiện trường. Đến 9 giờ cùng ngày, đèo Cả mới được thông xe 2 chiều.

Trước đó, ngày 24/1, lái xe Đỗ Nhân đã bị Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai xử lý hành chính vì lỗi vi phạm tốc độ khi điều khiển xe đầu kéo này./.

Ly Kha (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục